Tổng tuyển cử tại Myanmar sẽ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch

Ủy ban bầu cử Liên bang của Myanmar thông báo cuộc tổng tuyển cử nước này sẽ vẫn diễn ra như dự kiến vào ngày 8/11 tới.
Tổng tuyển cử tại Myanmar sẽ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch ảnh 1Thủ lĩnh Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đối lập, bà Aung San Suu Kyi. (Nguồn: AP)

Ngày 13/10, Ủy ban bầu cử Liên bang (UEC) của Myanmar thông báo cuộc tổng tuyển cử nước này sẽ vẫn diễn ra như dự kiến vào ngày 8/11 tới.

Trước đó, UEC đã tổ chức một cuộc họp với 10 chính đảng tại thủ đô Nay Pyi Taw để thảo luận về khả năng hoãn bầu cử do xảy ra các vụ lũ lụt và lở đất gần đây.

Theo các nguồn tin, thủ lĩnh Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đối lập, bà Aung San Suu Kyi đã phản đối việc này trong khi ba đảng khác trong đó có đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang (USDP) cầm quyền lại ủng hộ việc hoãn tổ chức tổng tuyển cử. Tuy nhiên, UEC có thẩm quyền ra quyết định cuối cùng về vấn đề này cho dù có nhận được sự đồng tình hay không của các chính đảng trên.

Lũ lụt thiên tai trong những tháng gần đây ở Myanmar đã làm hơn 100 người thiệt mạng và ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của hơn 1 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục