Tổng tuyển cử thất bại, lãnh đạo đảng Xanh của Canada từ chức

Quyết định từ chức được đưa ra sau khi bà Annamie Paul đứng thứ tư ở khu vực bầu cử Toronto Centre. Đây cũng là lần thứ ba bà Paul để thua ở Toronto Centre trong nhiều năm.
Tổng tuyển cử thất bại, lãnh đạo đảng Xanh của Canada từ chức ảnh 1Lãnh đạo đảng Xanh Annamie Paul và Thủ tướng Canada đồng thời là Lãnh đạo đảng Tự do Justin Trudeau trong cuộc tranh luận bằng tiếng Anh của chiến dịch tranh cử, tại Quebec, ngày 9/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, bà Annamie Paul ngày 27/9 đã thông báo quyết định từ chức lãnh đạo đảng Xanh của Canada, sau cuộc tổng tuyển cử thất bại và nhiều tháng bất ổn trong nội bộ đảng.

Bà Paul gọi thời gian làm lãnh đạo đảng Xanh là một “cuộc đấu tranh lớn.”

Quyết định từ chức được đưa ra sau khi bà đứng thứ tư ở khu vực bầu cử Toronto Centre. Đây cũng là lần thứ ba bà Paul để thua ở Toronto Centre trong nhiều năm.

Khi chiến thắng trong cuộc bầu lãnh đạo đảng Xanh hồi tháng 10/2020, bà Paul trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên lãnh đạo một đảng của liên bang Canada có đại diện tại Quốc hội nước này.

[Tổng tuyển cử tại Canada: Lãnh đạo đảng Bảo thủ thừa nhận thất bại]

Kể từ khi giành được quyền lãnh đạo, nhiệm kỳ của bà Paul xuất hiện đầy rẫy những tranh cãi.

Cánh Quebec trong đảng Xanh đã kêu gọi phế truất bà Paul sau vụ "đào tẩu" sang đảng Tự do của nghị sỹ đảng Xanh Jenica Atwin.

Bà Atwin cho biết lý do chủ yếu khiến bà rời đảng Xanh là bất đồng quan điểm về lập trường của đảng Xanh đối với Israel.

Bà Atwin vào tháng 5/2021 đã cáo buộc Israel là một quốc gia phân biệt chủng tộc và nói rằng lập trường của bà Paul đối với Israel là “hoàn toàn không phù hợp."

Hai nghị sỹ đảng Xanh còn lại, cựu lãnh đạo đảng Elizabeth May và Paul Manly, đã đưa ra tuyên bố ủng hộ bà Atwin, nhấn mạnh rằng bà Paul đã khiến tình hình trở nên không thể cứu vãn được.

Khi ngày bầu cử gần đến, lãnh đạo đảng Xanh phải đối mặt với một số thách thức nữa, như rắc rối về tài chính của đảng và tình trạng thiếu ứng cử viên.

Đảng Xanh đã không thể đề cử đầy đủ các ứng cử viên cho cuộc bầu cử ngày 20/9, thiếu gần 100 trong số 338 người tham gia trên cả nước.

Đến ngày bầu cử, mọi thứ diễn ra theo chiều hướng tồi tệ hơn đối với đảng Xanh. Sự ủng hộ dành cho đảng Xanh giảm xuống chỉ còn dưới 400.000 phiếu bầu vào năm 2021, so với mức gần 1,2 triệu phiếu vào năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục