Toni Kroos - Thương vụ sai lầm của Bayern sau 5 năm nhìn lại

Những câu hỏi vì sao Bayern lại để Toni Kroos ra đi? hay bản thân Höneß thừa nhận đó là một sai lầm "có nguyên nhân" đối với người hâm mộ vẫn còn nhiều mơ hồ.
Kroos đã không được tin tưởng khi còn ở Bayern.
Kroos đã không được tin tưởng khi còn ở Bayern.

Tuần này, bộ phim tài liệu về Toni Kroos sau hai năm xây dựng sẽ được trình chiếu ở hơn 150 rạp chiếu phim Đức. Bộ phim một lần nữa khiến cho "câu chuyện" giữa Toni Kroos và FC Bayern Munich lại nóng lên thêm một lần nữa.

Những câu hỏi vì sao Bayern lại để một cầu thủ như Toni Kroos ra đi? hay ngay bản thân Höneß thừa nhận đó là một sai lầm "có nguyên nhân" đối với nhiều người người hâm mộ bóng đá Đức và Bayern cho đến nay vẫn còn nhiều mơ hồ.

Quyết định sai lầm

Còn nhớ, 4 ngày sau khi Mario Goetze ghi bàn thắng "vàng" mang về chức vô địch World Cup lần thứ tư cho đội tuyển Đức, ngày 17/7/2014, truyền thông châu Âu đã đồng loạt khiến nhiêu người hâm mội Bayern choáng váng với thông tin Toni Kroos về Real Madrid với giá 25 triệu euro.

Toni Kroos - Thương vụ sai lầm của Bayern sau 5 năm nhìn lại ảnh 1

Đó được xem như là một sai lầm lớn của Bayern và cho đến ngày hôm nay Höneß cũng đã phải thừa nhận: "Đó là một quyết định quá cứng rắn và đó là một quyết định sai lầm, không cần bàn cãi."

Trước khi World Cup 2014 diễn ra, Kroos đã từ chối ký gia hạn hợp đồng với Bayern, cho dù tiền lương của anh đã được tăng lên. Đều này khiến Bayern quyết định bán Toni Kross bởi họ không muốn mất trắng anh vào năm sau theo dạng chuyển nhượng tự do.

Về quyết định này, Karl-Heinz Rummenigge đã từng nói: "Đó là việc chúng tôi phải làm để đảm bảo quyền lợi về tài chính cho câu lạc bộ."

Đó được xem là quyết định hợp lý khi mà Bayern buộc phải bán ngôi sao của mình, nhưng đằng sau là những nguyên nhân khác.

Bayern không tin tưởng ở Toni

Toni Kroos - Thương vụ sai lầm của Bayern sau 5 năm nhìn lại ảnh 2Toni Kroos và Uli Höneß hồi năm 2007. (Ảnh: Eurosport)

Mùa Hè 2007, chàng trai trẻ Toni Kroos tới Bayern, cũng năm đó Bayern mang về lại tiền vệ cực kỳ kỹ thuật Zé Roberto. Cầu thủ này có mong muốn được mang chiếc áo số 10 nhưng Uli Höneß tuyên bố: "Chiếc áo số 10 ở Bayern chúng tôi để dành cho Toni...".

Tuy nhiên, trái với tuyên bố đó, Toni chỉ được trao chiếc áo đấu số 39. Riêng điều này đã cho thấy, Bayern mặc dù kỳ vọng nhưng không tin tưởng vào Toni.

Trong bộ phim nói về mình, Kroos kể lại: "Họ (ban lãnh đạo Bayern) nhiều lần nói với tôi rằng tôi tuyệt vời như thế nào, tôi đã làm đúng tất cả như thế nào, nhưng tôi có được chơi bóng đâu?"

Mùa bóng 2009-10, tiền vệ này sang Bayer Leverkusen theo dạng cho mượn và hoàn toàn không muốn quay về.

Thế nên, ngay sau khi đặt bút ký bản hợp đồng gia hạn với Munich, Kroos đã hối hận: "Lúc tôi ký hợp đồng thì Karl-Heinz Rummenigge tuyện bố thế này: 'Wow, bây giờ cậu đã có một bản hợp đồng tuyệt vời...' mà theo tôi hiểu là bắt đầu từ bây giờ phải đá tốt hơn trước..."

Cho đến năm 2014, mối quan hệ vốn đã luôn tồn tại những nghi ngờ giữa Bayern và Toni Kroos chính thức sụp đổ không thể cứu vãn.

Bạn thân của Koos thời còn ở Leverkusen, Stefan Reinartz kể lại: "Bayern mời Toni ký bản hợp đồng mới, và cậu ấy biết Goetze được trả bao nhiêu. Toni Kroos cũng đòi ít nhất như vậy nhưng Karl-Heinz Rummenigge đã từ chối không tiếp chuyện, cũng chính vì thế Kroos đã nghĩ rằng 'Bayern không hề coi trọng mình'."

Stefan Reinartz kể tiếp: "Toni không hoàn toàn vì tiền, cậu ấy cần lòng tin. Cậu ấy biết, cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp nhưng Rummenigge lại nói thẳng với cậu ấy là: Chúng tôi không trả cậu hơn 10 triệu euro, cậu không phải cầu thủ đẳng cấp thế giới. Theo tôi, đây chính là điều quyết định để Toni ra đi." (Mario Goetze về Bayern với mức lương 12 triệu euro/năm, trong khi Toni Kroos chỉ được nhận 9 triệu euro/năm nếu ký hợp đồng mới).

Pep mâu thuẫn với Bayern vì Toni

Toni Kroos - Thương vụ sai lầm của Bayern sau 5 năm nhìn lại ảnh 3Pep cần Toni, và đó là lý do vì sao ông mâu thuẫn với Bayern. (Nguồn: Imago)

Vào thời điểm đó, Pep Guardiola đã giận dữ phát điên và đưa ra yêu cầu giữ lại Toni. Theo ông, người phải ra đi khi đó phải là Bastian Schweinsteiger, tiền vệ liên tục chấn thương và phong độ bắt đầu đi xuống.

Không cần suy nghĩ, Rummenigge ra lệnh: "Ở Munich vị trí của 'Fussball Gott' là bất khả xâm phạm." Nhưng một năm sau Bastian Schweinsteiger cũng rời câu lạc bộ theo con đường của riêng mình.

Cách đây 2 năm trong một lần trả lời phỏng vấn của tờ Sportbild, Toni một lần nữa cũng nhắc lại trong phim: "Guardiola coi tôi như trung tâm trong chiến thuật mà ông ấy sẽ xây dựng ở Bayern. Tôi có thể xác nhận lại thêm một lần nữa, ông ấy không hài lòng việc tôi ra đi..."

Kroos đánh giá, va chạm này cũng chính là nguyên nhân dẫn kết việc kết thúc mối lương duyên giữa Bayern và Pep.

Toni nói tiếp: "Ngay thời điểm đó đối với tôi mọi việc đã quá rõ ràng, rằng Bayern đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Tôi tự tin đến mức như vậy, nếu không tôi đã không từ chối gia hạn với Bayern. Tôi biết, tôi quan trọng đối với đội bóng như thế nào và trong tương lai sẽ còn quan trọng hơn nữa."

Việc Bayern-Höneß thừa nhận sự không "khôn khéo" của mình và vẫn tham gia vào bộ phim của Kroos một lần nữa chứng tỏ đẳng cấp của ông đến đâu!

Khi tình yêu lớn đặt đúng chỗ

Toni Kroos - Thương vụ sai lầm của Bayern sau 5 năm nhìn lại ảnh 4Toni đã ở một đẳng cấp khác khi thi đấu cho Real Madrid.

Toni Kroos đã thi đấu tổng cộng 204 trận trong màu áo Bayern ghi được 24 bàn, 49 kiến tạo, và cùng đội bóng bóng 3 lần vô địch Đức, DFB Pokal, trong đó có "cú ăn 3" lịch sử vào năm 2013.

Như để tổng kết lại, anh nói: "Đó cũng là những năm tháng thành công nhưng giữa chúng tôi không phải là tình yêu lớn."

Dù được đánh giá là thành công ở Bayern, nhưng Toni đã ở một đẳng cấp khác khi thi đấu cho Real Madrid. Với vai trò tiền vệ kiến thiết, Toni Kroos ba lần vô địch Champions-League liên tiếp 2016/17/18 với Real.

Trong phim, Kroos tâm sự: "Đó là những gì tốt nhất có thể đối với tôi. Tôi đã làm cho nhiều người nghi ngờ và chỉ trích tôi có thể thay đổi cái nhìn về tôi."

Không quên nhắc tới Bayern, anh nói tiếp: "Với Bayern điều đó là không thể, kể cả khi tôi có ở lại và chiến thắng Champions League. Người ta chỉ nói, tối hôm đó Kroos có ra sân"... với số áo 39.

Người hâm mộ Bayern có nhiều cái nhìn khác nhau về sự việc Bayern-Toni Kroos, tích cực có và tiêu cực cũng có. Nhưng họ quên một điều rằng, một con người cá tính như Kroos và một ban lãnh đạo tự tin đến mức ngạo mạn như Bayern thì chuyện xảy ra như vậy là gần như không thể tránh khỏi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục