Top 10 thành phố có sức cạnh tranh nhất thế giới

Top 10 thành phố có sức cạnh tranh nhất thế giới 2009-2010 không có nhiều thay đổi, ngoại trừ sự góp mặt lần đầu tiên của Hongkong.
Tiến thêm một bậc so với báo cáo lần trước, lần đầu tiên Hongkong (Trung Quốc) góp mặt trong danh sách 10 thành phố có sức cạnh tranh nhất thế giới.

Báo cáo về sức cạnh tranh của các thành phố toàn cầu 2009-2010, vừa được Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc công bố ngày 14/7, cho thấy New York, London và Tokyo lần lượt chia nhau ba vị trí đầu tiên trong danh sách các thành phố có sức cạnh tranh nhất thế giới.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Paris, Chicago, San Francisco, Los Angles, Singapore, Seoul và Hongkong.

Top 10 này không có nhiều thay đổi và các thành phố Mỹ vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối.

Theo ông Nghê Bằng Phi, Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu thành phố và sức cạnh tranh thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, việc những thành phố hàng đầu thế giới như New York, London, Tokyo và Paris vẫn chiếm được vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng phản ánh ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính đối với sức cạnh tranh của các thành phố Âu-Mỹ không nghiêm trọng như dự đoán.

Điều đó cũng cho thấy khi đối mặt với làn sóng toàn cầu hóa, các thành phố này vẫn không ngừng nâng cao khả năng sáng tạo về khoa học công nghệ và sức ảnh hưởng quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục