Toshiba thông báo lỗ hơn 1.000 tỷ yen trong năm tài khóa 2016

Số liệu chưa qua kiểm toán của Toshiba (trụ sở tại Tokyo) cho thấy tập đoàn này lỗ ròng 532,51 tỷ yen (4,8 tỷ USD) chỉ riêng trong giai đoạn tháng 4-12/2016.
Toshiba thông báo lỗ hơn 1.000 tỷ yen trong năm tài khóa 2016 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Wall Street Journal)

Toshiba Corp. (Nhật Bản) – tập đoàn mẹ của Westinghouse Electric Co (WEC) - vừa thông báo dự kiến lỗ 1.010 tỷ yen (9,2 tỷ USD) trong tài khóa kết thúc vào tháng 3/2017.

Số liệu chưa qua kiểm toán của Toshiba (trụ sở tại Tokyo) cho thấy tập đoàn này lỗ ròng 532,51 tỷ yen (4,8 tỷ USD) chỉ riêng trong giai đoạn tháng 4-12/2016.

Toshiba cũng cho biết trên tổng doanh thu 3.850 tỷ yen thu được trong chín tháng trên, mức lỗ hoạt động của tập đoàn lên tới 576,28 tỷ yen.

Hồi cuối tháng Ba vừa qua, WEC đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản, trong bối cảnh công ty kinh doanh mảng điện hạt nhân này đang gặp nhiều khó khăn do các khoản thua lỗ lên tới nhiều tỷ USD và những cáo buộc về gian lận tài chính.

WEC được Toshiba mua năm 2006 để mở rộng hoạt động kinh doanh ở nước ngoài và từng được Toshiba đề cao sau thảm họa hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản năm 2011.

Trong khi đó, sau thảm họa động đất - sóng thần hồi năm 2011, nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi của Toshiba đang bị bỏ không.

Và đây cũng là một thách thức không nhỏ đối với Toshiba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục