Total tốn 1 triệu USD mỗi ngày cho sự cố rò rỉ khí

Hãng Total đã tốn khoảng 1 triệu USD/ngày để sửa chữa những lỗi trong hệ thống dẫn khí đốt ở một giàn khai thác ngoài Biển Bắc.
Hãng Total cho biết họ đã tốn khoảng 1 triệu USD/ngày để sửa chữa những lỗi trong hệ thống dẫn khí đốt ở một giàn khai thác ngoài Biển Bắc.

Giám đốc tài chính của Total, ông Patrick de la Chevardiere cho biết công ty này đang mất 1,5 triệu USD lợi nhuận hàng ngày nhưng cũng khẳng định các kế hoạch tài chính của Total cho thời gian tới sẽ không thay đổi.

Ông Patrick de la Chevardiere cho biết: "Không có lý do gì để chúng tôi phải thay đổi chiến lược đầu tư hay các kế hoạch dài hạn".

Theo một số đánh giá, những thiệt hại của Total trong vụ rò rỉ khí đốt ở giàn khai thác Elgin, cách thành phố cảng Aberdeen của Scotland khoảng 250km, không nghiêm trọng như những thảm họa tràn dầu khác.

Ước tính, giàn khai thác Elgin và một giàn Franklin ở gần đó có thể sản xuất khoảng 53.000 thùng dầu barrel mỗi ngày, chiếm 2% tổng sản lượng của Total.

[Total nỗ lực khắc phục rò rỉ khí ở giàn khoan Elgin]

Ngày 1/4 vừa qua, Total và giới chức Anh đã xác nhận việc công ty của Pháp cần phải đợi quyết định của giới chức địa phương trước khi đưa người ra tiếp cận vụ tai nạn, vốn có thể gây ra một vụ nổ.

Trước đó, ngày 25/3, 236 công nhân ở giàn khai thác đã được sơ tán sau khi vụ rò rỉ khí đốt được phát hiện. Những lo ngại về an ninh cũng buộc đối thủ của hãng Total, hãng Shell phải ngưng hoạt động ở giàn khai thác Shearwater và Noble Hans Deul.

Trong một diễn biến có liên quan, vụ rò rỉ khí đốt ngoài Biển Bắc cũng đang trở thành đề tài tranh luận giữa các nhà hoạt động của tổ chức Hòa Bình Xanh với công ty Total.

Theo tổ chức trên, tàu nghiên cứu Koenigin Juliana đã phát hiện thấy khí đốt bị rò rỉ ở khu vực biển ngoài khơi Scotland, gần giàn khai thác Elgin của Total.

Tuy nhiên, hãng năng lượng của Pháp đã khẳng định những tác động tới môi trường của vụ rò rỉ khí đốt nêu trên là không đáng kể.

Song ông Christian Bussau, một chuyên gia về hải dương học của tổ chức Hòa Bình Xanh, cho rằng khí đốt đang lan ra nhanh và tổ chức này sẽ phải lấy mẫu không khí và nước về thử nghiệm. Theo ông Bussau, đây là một vụ tai nạn nghiêm trọng và có dấu hiệu cho thấy sự che đậy của hãng Total trong vụ việc này.

Tổ chức Hòa Bình Xanh hiện đã hối thúc Total ngừng hoạt động khai thác để khắc phục được tình trạng rò rỉ khí đốt hiện nay. Trong khi đó, Cơ quan Giám sát An toàn và Y tế cho biết các quan chức của tổ chức này sẽ có cuộc gặp với hãng Total trong ngày 3/4 để thảo luận về tai nạn nêu trên./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục