Toyota bán lượng xe kỷ lục và vượt mặt đối thủ nặng ký

Toyota bán được lượng xe kỷ lục là 2,58 triệu chiếc trong quý 1 năm 2014 và vượt mặt hai đối thủ nặng ký là Volkswagen và GM.
Toyota bán lượng xe kỷ lục và vượt mặt đối thủ nặng ký ảnh 1Nhà máy sản xuất xe Toyota ở thành phố Toyota, tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản vẫn duy trì vị thế là hãng có lượng xe bán chạy nhất trong quý 1 năm 2014, qua đó vượt mặt đối thủ Volkswagen đến từ Đức và GM đến từ Mỹ sau khi hãng xe đến từ Xứ sở hoa Anh đào bán được lượng xe kỷ lục là 2,58 triệu chiếc trong khoảng thời gian này trên toàn cầu.

Hãng xe trên ngày 23/4 cho hay họ và các công ty trực thuộc đã đạt mức tăng trưởng 6,3% trong giai đoạn từ tháng 1-3/2014 so với cùng kỳ năm trước nhờ nhu cầu tăng mạnh ở thị trường Nhật Bản cũng như doanh số xe hồi phục tại thị trường Trung Quốc và châu Âu.

Trong giai đoạn này, GM bán được 2,42 triệu chiếc xe, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi doanh số xe trên toàn cầu của VW là 2,4 triệu chiếc, tăng 5,8%.

Cũng trong ngày 23/4, Toyota cho biết trong tài khóa kết thúc vào tháng 3 vừa qua, doanh số xe trên toàn cầu của hãng này lần đầu tiên đạt ngưỡng 10 triệu chiếc. Cụ thể, Toyota bán được 10,3 triệu chiếc xe trên toàn thế giới trong tài khóa này, tăng 4,5% so với tài khóa trước. Doanh số này bao gồm cả xe mang thương hiệu của hãng xe cỡ nhỏ Daihatsu và hãng chuyên sản xuất xe tải-xe buýt Hino Motors.

Toyota là hãng có lượng xe bán chạy nhất từ năm 2008 tới năm 2010 và giành lại vị thế là hãng xe lớn nhất thế giới xét về mặt doanh số trong năm 2012 sau khi bị tụt xuống vị thế thứ 3 trong năm 2011 sau GM và VW tiếp sau các thảm họa thiên nhiên ở Nhật Bản và Thái Lan.

Trong năm 2014, Toyota có kế hoạch bán 10,32 triệu chiếc xe, tăng 4%. Doanh số xe của hãng này dự kiến sẽ tăng trưởng chậm ở thị trường Nhật Bản do mức thuế tiêu dùng ở nước này tăng lên từ đầu tháng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục