Toyota đầu tư 150 tỷ yen xây dựng 2 nhà máy mới tại nước ngoài

Trong giai đoạn 2018-2019, Tokyo sẽ xây dựng hai nhà máy sản xuất tại Trung Quốc và Mexico với kinh phí đầu tư trên 150 tỷ yen, tăng sản lượng xe của Tập đoàn thêm 300.000 xe mỗi năm.
Toyota đầu tư 150 tỷ yen xây dựng 2 nhà máy mới tại nước ngoài ảnh 1 Xe của Toyota bày bán ở Los Angeles, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tập đoàn Toyota Nhật Bản cho biết trong giai đoạn 2018-2019 sẽ xây dựng hai nhà máy sản xuất tại Trung Quốc và Mexico.

Dự kiến, kinh phí đầu tư sẽ vượt 150 tỷ yen, tăng sản lượng của tập đoàn thêm 300.000 xe mỗi năm.

Đây là dấu hiệu Toyota đang điều chỉnh chiến lược kinh doanh, sau khi tập đoàn này ngừng xây dựng nhà máy mới kể từ năm 2013 với mục đích tái cơ cấu, cải thiện lợi nhuận.

Quyết định đầu tư xây dựng sẽ được Toyota sẽ được công bố trong tháng Tư này.

Tại Trung Quốc, thông qua công ty liên doanh giữa Toyota sẽ cùng đối tác Tập đoàn điện khí Quảng Châu, Toyota sẽ xây dựng nhà máy tại thành phố Quảng Châu.

Nhà máy chia hai ca sản xuất với công suất 100.000 xe Yaris mỗi năm.

Theo tính toán, nhà máy mới này sẽ giúp Toyota tăng thị phần tiêu thụ xe cỡ nhỏ tại Trung Quốc, nơi sức mua của tầng lớp trung lưu đang tăng mạnh mẽ. Hiện nay, Toyota chỉ chiếm 4% thị phần ở phân khúc xe cỡ nhỏ.

Tại Mexico, Toyota sẽ xây một nhà máy công suất 200.000 xe/năm tại miền trung nước này. Nhà máy này sẽ chia làm 3 ca sản xuất. Sản phẩm của nhà máy là xe Corrola xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Toyota kỳ vọng với chi phí sản xuất thấp, nhà máy tại Mexico sẽ giúp tập đoàn này tăng thị phần tại Mỹ lên trên mức 14% như hiện nay.

Hiện tại, Toyota sản xuất xe Corrola tại Canada và Mỹ. Sau khi nhà máy tại Mexico đi vào sản xuất, Toyota sẽ chuyển hướng nhà máy tại Canada sang sản xuất các loại xe cỡ lớn.

Theo tính toán, sau khi hai nhà máy này đi vào hoạt động, công suất của tập đoàn Toyota sẽ đạt 11 triệu xe/năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục