Toyota đột phá thị trường xe compact hạng sang

Toyota của Nhật Bản đã đưa mẫu xe hatchback năm cửa hybrid “CT 200h” thuộc dòng xe Lexus hạng sang vào kinh doanh trên toàn quốc.
Ngày 12/1, hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản đã đưa mẫu xe hatchback năm cửa hybrid “CT 200h” thuộc dòng xe Lexus hạng sang vào kinh doanh trên toàn quốc, đánh dấu lần đầu tiên mẫu xe này tham gia vào phân khúc xe compact hạng sang.

Theo Toyota, mẫu xe nhỏ nhất trong gia đình Lexus này chỉ dài khoảng 4,3m và có giá từ 3,55 triệu yen (khoảng 42.600 USD). Đây là mức giá thấp nhất trong dòng xe này.

Mẫu CT 200h chạy 34km hết 1 lít xăng, là một trong những mẫu xe đứng hàng đầu trong phân khúc xe thuộc loại này xét về mặt tiết kiệm nhiên liệu.

Trong số các đặc điểm khác, tất cả phiên bản của mẫu CT 200h cực êm này đều có trang bị một hệ thống tạo ra tiếng ồn giả để cảnh báo người đi đường khi chiếc xe tiến gần tới họ.

Toyota sẽ giới thiệu mẫu CT 200h này tại các thị trường nước ngoài, trong đó có Bắc Mỹ và châu Âu, bắt đầu từ tháng Hai tới. Hãng đặt mục tiêu bán được 5.300 chiếc/tháng trên toàn cầu; riêng ở Nhật Bản là 1.500 chiếc./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục