Toyota quay trở lại giải World Rally Championship sau 18 năm

Theo nguồn thạo tin ngày 26/1, hãng sản xuất xe hơi Toyota sẽ quay trở lại giải đua World Rally Championship trong năm 2017, qua đó lần đầu tiên tham gia các giải đua xe danh tiếng sau 18 năm.
Toyota quay trở lại giải World Rally Championship sau 18 năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.autoguide.com)

Theo nguồn thạo tin ngày 26/1, hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản sẽ quay trở lại giải đua World Rally Championship trong năm 2017, qua đó lần đầu tiên tham gia các giải đua xe danh tiếng sau 18 năm.

Nguồn tin trên cho hay hãng xe hàng đầu của Nhật Bản này sẽ đưa ra tuyên bố chính thức về việc này tại cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo vào ngày 30/1.

Toyota đang tìm cách tăng cường phát triển công nghệ và hình ảnh thương hiệu thông qua việc tham gia giải đua trên, là giải đua giống như giải đua công thức 1, là một trong những giải đua xe nổi tiếng nhất trên thế giới.

Mẫu xe Yaris compact của Toyota được xem là một trong những mẫu xe có nhiều khả năng được hãng xe này cho tham gia giải đua trên. Mẫu hatchback cỡ nhỏ này sẽ được thiết kế lại vào khoảng năm 2017.

Ngành công nghiệp xe hơi của Nhật Bản lại đang quay trở lại giải đua xe sau khi Toyota, Honda và các hãng xe Nhật khác rút khỏi các giải đua lớn để cắt giảm chi phí sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 khiến cho lượng cầu về ôtô trên toàn thế giới giảm mạnh.

Honda cũng sẽ lần đầu tiên tham gia giải công thức 1 trong năm nay với tư cách là hãng cung cấp động cơ cho đội đua McLaren của Anh sau khi rút khỏi giải đua xe lớn này năm 2008.

Các hãng xe lớn toàn cầu, trong đó có hãng Volkswagen của Đức – là hãng đối thủ lớn nhất của Toyota xét về mặt doanh số xe toàn cầu, đều đang tham gia giải World Rally Championship./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục