Toyota sẽ bán mẫu hybrid plug-in ở Mỹ, Âu và Nhật

Hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật đang có kế hoạch bán mẫu xe hybrid plug-in ở thị trường Mỹ, Nhật Bản và châu Âu trong năm 2012.
Hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản đang có kế hoạch bán mẫu xe hybrid plug-in ở thị trường Mỹ, Nhật Bản và châu Âu trong năm 2012.

Hãng đặt mục tiêu sẽ bán được 50.000 chiếc/năm với mức giá 3 triệu yen (36.000 USD) mà không có khoản trợ giá, trong bối cảnh hãng sản xuất xe hơi hàng đầu thế giới này đang tăng cường các dòng xe xanh của mình để đối phó với sự cạnh tranh ngày càng tăng trong phân khúc thị trường này.

Phó Chủ tịch điều hành của Toyota Motor Corp Takeshi Uchiyamada ngày 18/11 cho biết, hãng cũng đang có kế hoạch bán một mẫu xe điện trong năm 2012 và không bán chỉ ở riêng thị trường Mỹ như hãng từng tuyên bố trước đây mà còn ở cả Nhật Bản và châu Âu nữa, trong khi hãng vẫn đang cân nhắc khả năng bán mẫu xe này ở Trung Quốc.

Ông Uchiyamada nhận định do xe điện chỉ đi được quãng đường ngắn nên mẫu xe chạy cả xăng lẫn điện sẽ là mẫu xe xanh tiêu chuẩn, do người lái xe không phải lo lắng về việc xe hết điện khi đang đi trên đường.

Toyota hiện đang phát triển một mẫu xe điện thể thao đa dụng với hãng sản xuất xe điện hạng sang của Mỹ là Tesla.

Mẫu xe tương lai này, có thể đi được quãng đường 160km trong một lần sạc, sẽ được trưng bày tại triển lãm ôtô Los Angeles 2010 và dự kiến được tung ra thị trường Mỹ trong năm 2012./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục