Toyota tăng cường sản xuất động cơ tại Alamaba

Hãng sản xuất xe hơi Toyota cho biết hãng sẽ tăng cường khả năng sản xuất động cơ hàng năm tại nhà máy của mình đặt tại Alamaba.
Hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản vừa cho biết hãng này sẽ tăng cường khả năng sản xuất động cơ hàng năm tại nhà máy của mình đặt tại Alamaba nhằm đáp ứng nhu cầu đang tăng lên ở thị trường Mỹ.

Tại nhà máy này, hãng xe lớn nhất của Nhật Bản sẽ bắt đầu sản xuất động cơ 3.5 cho dòng xe chủ lực là Camry cũng như mẫu xe thể thao đa dụng Highlander SUV từ tháng 3/2014, qua đó tăng công suất sản xuất hàng năm tại nhà máy này lên 722.000 chiếc so với mức 506.000 chiếc như hiện nay.

Toyota sẽ chuyển hoạt động sản xuất một lượng động cơ tại nhà máy đặt tại Kanda, tỉnh Fukuoka, sang nhà máy ở Alamaba song mức độ sản xuất tại nhà máy ở Kanda sẽ vẫn không có gì thay đổi trong bối cảnh nhu cầu đối với xe của hãng tại các khu vực ngoài nước Mỹ đang tăng lên.

Toyota sẽ đầu tư 80 triệu USD để xây dựng cơ sở nhằm tăng cường công suất tại nhà máy ở Alabama và nhà máy này sẽ tạo ra 125 việc làm mới.

Hãng xe Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy việc nội địa hóa sản xuất, tức là sản xuất xe tại ngay nơi bán xe./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục