Toyota triệu hồi hơn 3 triệu xe bị lỗi hệ thống túi khí

Hãng ôtô nổi tiếng thế giới của Nhật Bản Toyota thông báo đang triệu hồi tổng cộng 3,37 triệu xe trên khắp thế giới do tiềm ẩn lỗi túi khí và bộ phận kiểm soát khí thải.
Toyota triệu hồi hơn 3 triệu xe bị lỗi hệ thống túi khí ảnh 1Xe của hãng Toyota được bày bán tại đại lý ở Park Ridge, Illinois, Mỹ. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng ôtô nổi tiếng thế giới của Nhật Bản Toyota thông báo đang triệu hồi tổng cộng 3,37 triệu xe trên khắp thế giới do tiềm ẩn lỗi túi khí và bộ phận kiểm soát khí thải.

Theo thông báo của Toyota ngày 29/6, hãng đang triệu hồi 2,87 triệu xe do nguy cơ bộ phận kiểm soát khí thải bị nứt có thể dẫn tới rò rỉ nhiên liệu.

Lỗi này có thể xảy ra ở các dòng xe sản xuất từ năm 2006-2015, bao gồm các dòng xe Prius, Auris và Corolla.

Trong số triệu hồi có 1,55 triệu xe tại thị trường Nhật Bản, 713.000 xe tại châu Âu, 35.000 tại Trung Quốc và 568.000 xe tại các thị trường khác.

Trước đó, ngày 28/6, Toyota thông báo triệu hồi 1,43 triệu xe do vấn đề liên quan đến túi khí. Các dòng xe bị ảnh hưởng trong đợt triệu hồi này là Prius và Lexus CT200h với các mẫu năm 2010-2012 do túi khí có thể bị nứt ở mối hàn dẫn đến tách rời ổ bơm.

Trong trường hợp này, túi khí sẽ không đủ căng và thiết bị bơm có thể rơi vào bên trong phần máy xe làm tăng nguy cơ gây thương tích cho người trong xe.

Toyota cho biết khoảng 482.000 chiếc xe thuộc diện triệu hồi là tại thị trường Mỹ và những túi khí có thể bị lỗi trong đợt triệu hồi này không phải do hãng Takata sản xuất.

Khoảng 930.000 xe có khả năng mắc cả lỗi túi khí và bộ kiểm soát khí thải, do đó tổng số xe phải triệu hồi tại các thị trường lên tới 3,37 triệu.

Hiện, chưa có báo cáo thương tích liên quan đến một trong hai lỗi trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục