Toyota trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên tài trợ cho V-League

Toyota đã chính thức trở thành nhà tài trợ của V-League 2015 sau lễ ký kết và ra mắt nhà tài trợ chính cho Giải bóng đá Vô địch Quốc gia 2015 vừa diễn ra sáng nay (30/12).
Toyota trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên tài trợ cho V-League ảnh 1Tổng giám đốc Phạm Ngọc Viễn thay mặt VPF ký và trao đổi hợp đồng với phía Toyota. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Toyota đã chính thức trở thành nhà tài trợ của V-League 2015 sau lễ ký kết và ra mắt nhà tài trợ chính cho Giải bóng đá Vô địch Quốc gia 2015 vừa diễn ra sáng nay (30/12).

Theo đó, Công ty Toyota Việt Nam (TMV) sẽ thay cho Ngân hàng Eximbank trở thành nhà tài trợ chính của Giải bóng đá Vô địch Quốc gia 2015. Với sự xuất hiện của nhà tài trợ mới, giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam từ nay sẽ mang tên Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Toyota 2015 (Toyota V.League 1 2015).

Đây là năm đầu tiên Toyota đồng hành cùng V-League sau ba năm tài trợ liên tiếp của Eximbank. Toyota cũng là doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên đứng ra làm nhà tài trợ chính cho V-League.

Trước đó, doanh nghiệp này đã có truyền thống hoạt động xã hội, tài trợ các sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí ở Việt Nam. Sự kiện lớn gần nhất mà Toyota tham gia và tài trợ cho giải vô địch các câu lạc bộ vùng sông Mekong (Mekong Cup 2014) vừa tổ chức tại Bình Dương hồi tháng Mười.

Lễ ký kết hợp đồng tài trợ của Toyota được tổ chức chỉ vài ngày trước khi V-League 2015 khởi tranh. Giải đấu năm nay diễn ra từ 4/1 tới 20/9 với 14 câu lạc bộ tham dự, trải dài trong 26 lượt đấu, có tổng cộng 182 trận đấu.

Đội vô địch V-League nhận 3 tỷ đồng tiền thưởng. Đội á quân và đội hạng ba lần lượt nhận 1,5 tỷ đồng và 750 triệu đồng. Ngoài ba giải chính, ban tổ chức cũng duy trì hàng loạt các giải phụ: Giải phong cách, Đội hình tiêu biểu, Câu lạc bộ đào tạo trẻ tốt nhất, câu lạc bộ có mặt tại sân thi đấu tốt nhất, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của câu lạc bộ.

Chia sẻ với báo giới trong buổi lễ, tổng giám đốc Phạm Ngọc Viễn khẳng định: “Với sự hỗ trợ và đồng hành của Công ty ôtô Toyota Việt Nam, VPF cũng như ban tổ chức giải cam kết sẽ nỗ lực hết sức vì một mùa giải cống hiến với tinh thần fair play, trong sạch, hấp dẫn và có chất lượng.”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục