Toyota vẫn thống lĩnh

Toyota vẫn thống lĩnh thị trường xe hơi thế giới

Trong năm 2010, Toyota đã đạt doanh số 8,42 triệu xe, và đứng vững vị trí thống lĩnh ngành công nghiệp xe hơi hai năm liên tiếp.
Trong năm 2010, Toyota đã đạt doanh số 8,42 triệu xe trên toàn cầu, và đứng vững ở vị trí thống lĩnh ngành công nghiệp xe hơi hai năm liên tiếp.

Nhà sản xuất xe đến từ Nhật Bản này ngày 23/1 cho biết doanh số bán hàng toàn cầu của hãng tăng 8% so với năm 2009, chủ yếu do lượng bán hàng mạnh tại Trung Quốc và các nước châu Á khác.

Paul Nolasco, người phát ngôn của Toyota nói: "Mục tiêu của chúng tôi là trở thành nhà sản xuất xe số 1 trong lòng khách hàng."

Người phát ngôn này cho biết Toyota đang cố gắng hết sức mình để nâng cao chất lượng các sản phẩm.

Mặc dù chiếm vị trí số 1 trên thị trường xe hơi, song Toyota đã gặp khá nhiều vấn đề về kỹ thuật, khiến hãng này phải nhiều lần tuyên bố thu hồi xe trên diện rộng kể từ năm 2009.

Gần đây nhất, hồi tháng 12/2010, Toyota đã phải chấp nhận nộp phạt 32,4 triệu USD cho Chính phủ Mỹ liên quan đến việc điều tra về hai trường hợp phải thu hồi xe của hãng tại thị trường này./.

Đại Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục