TP HCM: Bắt 6 nghi can vụ giết người chấn động dư luận

TP HCM: Bắt 6 nghi can gây ra vụ giết người chấn động dư luận

Công an Quận 12 cho biết đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng để điều tra hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản” trong vụ án mạng gây chấn động dư luận xảy ra ngày 21/10.

Ngày 26/10, công an quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng để điều tra hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản” trong vụ án mạng gây chấn động dư luận xảy ra ngày 21/10 vừa qua, khi một người đàn ông được phát hiện chết ở tư thế trói tay, miệng dán băng keo trong căn nhà ba tầng.

Theo đó, các đối tượng gồm Phạm Văn Thuận (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Vĩnh Long, có 1 tiền án tội trộm cắp tài sản), Nguyễn Kim Thế Hiển (sinh năm 1985, ngụ tỉnh An Giang), Nguyễn Chí Thân (tự Thành, sinh năm 1989) và Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1989, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long), bị điều tra về hành vi “Giết người," "Cướp tài sản”, Phan Tuấn Hạnh (tự Châu, sinh năm 1983, ngụ tỉnh Long An), có 1 tiền án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phan Thị Ngọc Diễm (sinh năm 1990, ngụ tỉnh An Giang), bị điều tra về hành vi “Cướp tài sản.”

Trước đó, vụ án được phát hiện vào tối 21/10, khi chủ căn nhà cho thuê tại địa chỉ số 340/57, Tổ 7, Khu phố 10, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 phát hiện tại phòng ngủ, xác một người đàn ông nằm chết trong tư thế tay và chân bị trói chặt về phía trước, mắt và miệng bị bịt bằng khăn, bông gòn và bị quấn nhiều vòng bằng băng keo màu xanh. Nạn nhận được xác định là ông Nguyễn Văn Thọ (sinh năm 1972, ngụ phường 15, quận 5, hiện là giám đốc một công ty cơ điện tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Xác định đây là một vụ trọng án xảy ra trên địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 12 kết hợp cùng cùng các phòng nghiệp vụ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định các đối tượng đang lẫn trốn tại khu vực chợ Châu Đốc, tỉnh An Giang và nhận định các đối tượng có khả năng chờ trời sáng sẽ tìm đường trốn sang Campuchia.

Vào khoảng 3 giờ sáng 23/10, các trinh sát đã bắt giữ Phạm Văn Thuận, Phan Tuấn Hạnh, Nguyễn Kim Thế Hiển tại một nhà nghỉ trong khu vực chợ Châu Đốc , tỉnh An Giang. Căn cứ vào lời khai của Thuận, công an đã bắt giữ được Nguyễn Chí Thân và Nguyễn Văn Hiệp vào lúc 18 giờ ngày 23/10, khi hai đối tượng này có mặt tại nhà của Hiệp tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Đến ngày 24/10, tổ trinh sát đã bắt giữ được Phan Thị Ngọc Diễm tại địa bàn phường 16, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Do cần tiền tiêu xài, Thuận cùng Hạnh, Hiển lên kế hoạch tìm người có tài sản để thực hiện hành vi bắt cóc tống tiền. Nghe xong, Hạnh mới kể là có quen ông Nguyễn Văn Thọ, là giám đốc một công ty. Hạnh rủ cả nhóm cướp tiền ông Thọ. Sau đó, Thuận bèn rủ thêm Thành và Hiệp cùng tham gia. Để chọn địa điểm thực hiện kế hoạch cướp tài sản của ông Thọ, Hạnh lên mạng tìm kiếm và quyết định chọn căn nhà ba tầng số 340/57, Tổ 7, KP10, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Sau đó, lợi dụng đối tượng Phan Thị Ngọc Diễm (bạn của Hiển), chúng dụ ông Thọ đến căn nhà này để thực hiện hành vi.

Theo đó, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 21/10, ông Thọ chở Diễm đến căn nhà ở quận 12. Khi vừa vào nhà, Thuận cùng với Hiển tấn công ông Thọ, quật ngã ông Thọ xuống nền nhà. Bị ông Thọ tri hô, Thuận dùng vải nhét vào miệng ông Thọ, còn Thành, Hiệp hỗ trợ giữ tay, chân ông Thọ để cho Thuận dùng dây dù và băng keo trói tay, trói chân ông Thọ lại. Tiếp đó, Thuận dùng bông gòn nhét vào miệng ông Thọ, sau đó dùng băng keo dán nhiều vòng qua miệng, cổ và mắt ông Thọ. Sau khi khống chế xong, cả nhóm khiêng ông Thọ lên lầu 1 bỏ vào phòng ngủ. Thành lục soát người ông Thọ lấy hai điện thoại di động và tiền mặt.

Sau đó, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Thuận ra khỏi nhà khóa cửa cổng và cửa chính bằng hai ổ khóa mới. Hiệp lấy xe ô tô của ông Thọ một mình chạy về Khu Công nghiệp Tân Bình bỏ ở lề đường. Hạnh gọi điện thoại cho chủ căn nhà thuê báo là có người bị trói trong nhà, rồi sau đó sự việc được phát hiện. Tuy nhiên, đến sáng 22/10, cả nhóm đọc báo mới biết ông Thọ đã chết nên lên kế hoạch bỏ trốn và bị công an bắt giữ sau đó.

Hiện công an quận 12 đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, trước thành tích điều tra khám phá nhanh vụ trọng án được dư luận đặc biệt quan tâm, công an Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân Quận 12 đã có khen thưởng, động viên đối với Ban chuyên án ngay trong chiều 26/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục