TP. HCM đầu tư hơn 150 tỷ đồng xây kè bảo vệ Địa đạo Củ Chi

TP. HCM đã chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện Dự án xây dựng kè bảo vệ sông Sài Gòn nhằm bảo vệ Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, với tổng chi phí dự kiến khoảng 155 tỷ đồng.
TP. HCM đầu tư hơn 150 tỷ đồng xây kè bảo vệ Địa đạo Củ Chi ảnh 1Tổng thống nước Cộng hòa Argentina Cristina Fernandez Kirchner tham qua khu di tích địa đạo Củ Chi. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện Dự án xây dựng kè bảo vệ sông Sài Gòn nhằm bảo vệ Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, với tổng chi phí dự kiến khoảng 155 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, giai đoạn một của Dự án (có chiều dài hơn 2,3km) từ ranh giới huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) đến hết khu vực địa bàn của Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, được xây dựng nhằm hạn chế ảnh hưởng xói lở có nguy cơ ngày càng mở rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến khu di tích lịch sử địa đạo Bến Dược, Bến Đình hiện nay.

Riêng giai đoạn hai của dự án (đoạn từ địa bàn Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi đến chân cầu Bên Súc dài gần 1,6km), căn cứ vào tình hình cấp bách, cần thiết và khả năng cân đối ngân sách Thành phố, Ủy ban Nhân dân Thành phố sẽ xem xét, quyết định sau khi giai đoạn một hoàn thành.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao cho Sở Giao thông vận tải và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các đơn vị liên quan hoàn chỉnh dự án, đảm bảo hài hòa với dự án đầu tư xây dựng kè chống xói lở bờ sông Sài Gòn tiếp giáp với Dự án tuyến đề bờ hữu sông Sài Gòn, đảm bảo tính đồng bộ cho toàn tuyến đê.

Địa đạo Củ Chi là căn cứ địa của Khu ủy Quân khu, Bộ Tư lệnh Sài Gòn-Gia Định, của Huyện ủy huyện Củ Chi và của toàn thể nhân dân huyện Củ Chi. Di tích Địa đạo Củ Chi hiện được bảo tồn ở hai khu vực Bến Dược và Bến Đình, nằm ngay bên cạnh sông Sài Gòn, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng hơn 70km về phía Tây Bắc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục