TP. HCM: Gọi điện không được, về nhà phát hiện chồng và con đã chết

Trưa 14/6, không thấy con trai ra phụ bán hàng, vợ ông Điệt gọi điện cho chồng và con đều không liên lạc được, về mở cửa cửa vào nhà thì phát hiện cả hai đều đã chết

Chiều 14/6, Công an quận Tân Bình và các phòng nghiệp vụ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ hai người tử vong tại căn nhà trong hẻm 958 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình,Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân được xác định là ông Trần Xuân Điệt (72 tuổi) và con trai của ông Điệt năm nay 31 tuổi. Hai người đã tử vong trong nhà riêng. Vợ của ông Điệt là người phát hiện vụ việc.

Vợ của nạn nhân buôn bán tại chợ Tân Bình. Trưa 14/6, không thấy con trai ra phụ bán hàng, vợ ông Điệt gọi điện cho chồng và con đều không liên lạc được. Khi về mở cửa vào nhà, bà đã phát hiện sự việc và trình báo công an.

Hiện lực lượng công an vẫn đang phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục