TP. HCM: Đưa ra đề xuất nhằm thực hiện tốt việc chăm sóc trẻ em

Các tham luận tại hội nghị bàn tròn về trẻ em tại TP. HCM đã chia sẻ và đưa ra các đề xuất nhằm thực hiện có hiệu quả các vấn đề liên quan đến công tác chăm sóc trẻ em.
TP. HCM: Đưa ra đề xuất nhằm thực hiện tốt việc chăm sóc trẻ em ảnh 1Quang cảnh hội nghị bàn tròn cấp cao về các vấn đề trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Ngày 5/6, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Văn phòng UNICEF tại Việt Nam tổ chức Hội nghị bàn tròn cấp cao về các vấn đề trẻ em tại Thành phố.

Các tham luận tại hội nghị đã chia sẻ và đưa ra các đề xuất nhằm thực hiện có hiệu quả các vấn đề liên quan đến công tác chăm sóc trẻ em; thống nhất các định hướng hành động thực hiện Quyết định 535 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch triển khai các khuyến nghị của Ủy ban Quyền trẻ em của UNICEF tại Thành phố.

Theo ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những năm qua Thành phố luôn quan tâm chăm lo mọi mặt đời sống nhân dân. Trong đó, công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em được thành phố chú trọng với nhiều chủ trương, chính sách, chương trình hành động thiết thực, đảm bảo việc thực hiện quyền của trẻ em ngày càng đi vào chiều sâu.

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những hạn chế nhất định như việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em chưa được đồng đều tại các địa phương; đội ngũ cán bộ làm công tác này chưa được phủ rộng khắp; các trường hợp vi phạm quyền trẻ em còn chậm được phát hiện và can thiệp, nhiều vấn đề liên quan đến trẻ em như ảnh hưởng của biến đổi khí hâu chưa được nghiên cứu, giải quyết...

Để đảm bảo việc thực hiện ngày càng đầy đủ quyền của trẻ em, trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai các chương trình hành động bảo vệ, chăm sóc thiếu nhi trên địa bàn.

Trong năm nay, Thành phố sẽ xây dựng 20 trường học đầu tiên cho trẻ mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của công nhân. Trong năm học 2014-2015, Thành phố cũng thực hiện thí điểm đề án trang bị máy tính bảng và sách giáo khoa điện tử cho trẻ em lớp 1, 2, 3 với tổng kinh phí khoảng 3.200 tỷ đồng.

Đánh giá về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Isiye Ndombi, Phó Tổng Giám đốc UNICEF khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn có nhiều kinh nghiệm trong thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Thành phố đã có chính sách quan tâm tới trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ nhập cư; trẻ luôn được thực hiện quyền tham gia và thể hiện tiếng nói của mình. Ông Isiye Ndombi nhấn mạnh UNICEF sẽ luôn hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam để đảm bảo thực hiện tối đa các quyền của trẻ em.

Trong những năm qua, công tác chăm lo trẻ em của thành phố đã đạt được nhiều kết quả. Thành phố đã xây dựng mới hàng ngàn trường học và nhiều khu vui chơi nhằm phục vụ nhu cầu học tập và giải trí của thiếu nhi trên địa bàn; giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng.

Hàng năm, công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em đạt trên 99% kể cả trẻ em thường trú và tạm trú. Số trẻ em trên địa bàn Thành phố được đi học tăng dần qua các năm, từ 2005-2012 có tỷ lệ tăng bình quân của các cấp học là hơn 23%; hiện có 99% xã, phường trên địa bàn thành phố có điểm vui chơi dành cho trẻ em; 91% quận, huyện có nhà văn hóa thiếu nhi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục