Mỗi người dân đều là một hướng dẫn viên du lịch

TP HCM: Mỗi người dân đều là một hướng dẫn viên du lịch

TP HCM phát động phong trào mỗi người dân của thành phố đều là một hướng dẫn viên niềm nở với khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch an toàn, hấp dẫn đối với du khách.
TP HCM: Mỗi người dân đều là một hướng dẫn viên du lịch ảnh 1Du khách quốc tế tham quan Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Sáng 6/9, tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm thanh niên, đại diện các doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên du lịch, lực lượng hỗ trợ du khách trực thuộc Thanh niên xung phong thành phố… đã dự lễ phát động và ra quân hưởng ứng phong trào “Chung tay hành động vì môi trường du lịch thành phố.”

Phong trào do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thành đoàn Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận 1, 3, 5 triển khai thực hiện.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phong trào với chủ đề “Mỗi người dân là một hướng dẫn viên, niềm nở với khách du lịch,” nhằm xây dựng và giữ gìn môi trường du lịch an toàn, hấp dẫn, thân thiện, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự du lịch; tạo sự yên tâm, thoải mái, an toàn về tính mạng, tài sản cho du khách khi đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch. Qua đó, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân thành phố trong tham gia xây dựng môi trường du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thật sự là điểm đến “thân thiện-hấp dẫn-an toàn”.

Ngay sau lễ phát động, các bạn trẻ đã phát tài liệu tuyên truyền cho các hộ dân, hộ kinh doanh trên các tuyến đường trọng điểm du lịch, các tuyến đường, chợ có đông du khách như phường Phạm Ngũ Lão, chợ Bến Thành, công viên 30/4, công viên Chi Lăng, công viên 23/9 (quận 1); khu vực Hồ Con Rùa, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (quận 3).

Bên cạnh đó, lực lượng trật tự đô thị và đội hình tình nguyện của các quận 1, 3, 5, nhanh chóng triển khai giữ gìn an ninh trật tự các tuyến, điểm du lịch như phố đi bộ Nguyễn Huệ, Hội trường Thống Nhất, Bưu điện Thành phố, Nhà thờ Đức Bà, khu vực Miếu Bà Thiên Hậu…

Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, các hoạt động sẽ được các lực lượng thanh niên, tình nguyện viên, Ủy ban nhân dân các quận tiếp tục thực hiện hàng ngày, thường xuyên đến đầu năm 2016 để không xảy ra tình trạng người lang thang, xin ăn, bán hàng rong đeo bám, làm phiền du khách; đồng thời tiếp nhận thông tin hỗ trợ du lịch tích cực, thân thiện, xây dựng thói quen, nhận thức cho người dân thành phố trong tham gia xây dựng môi trường du lịch./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục