TP. HCM và Đức chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác về xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện và ủng hộ sự hợp tác của Tổng Liên hiệp Bình đẳng Xã hội toàn Liên bang Đức với các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, trong thực hiện công bằng xã hội, chăm sóc người bệnh...
TP. HCM và Đức chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác về xã hội ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đón tiếp và hội đàm đoàn đại biểu Tổng Liên hiệp bình đẳng xã hội toàn Liên bang Đức. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân khẳng định sẽ tạo điều kiện và ủng hộ sự hợp tác của Tổng Liên hiệp Bình đẳng Xã hội toàn Liên bang Đức với tổ chức mặt trận, đoàn thể, cơ quan tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, trong thực hiện công bằng xã hội, chăm sóc người bệnh...

Tiếp xã giao ông Rolf Rosenbrock, Chủ tịch Tổng Liên hiệp bình đẳng Xã hội toàn Liên bang Đức đang có chuyến thăm và làm việc tại Thành phố chiều 26/1, ông Lê Hoàng Quân nhấn mạnh trải qua 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đến nay mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam-Cộng hòa Liên bang Đức ngày càng phát triển với nhiều dấu ấn tốt đẹp. Trong mối quan hệ hợp tác đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tự hào có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, giáo dục...

Trong lĩnh vực kinh tế, Đức là thị trường lớn nhất của Thành phố Hồ Chí Minh tại khu vực châu Âu. Năm 2014, kim ngạch xuất khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh sang Đức đạt 835 triệu USD, Thành phố Hồ Chí Minh nhập khẩu từ Đức hơn 400 triệu USD. Mặt khác, hiện nay Đức đang hỗ trợ nguồn vốn cho dự án tuyến Metro số 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Đức cũng chọn thành phố Hồ Chí Minh để triển khai xây dựng Ngôi nhà Đức tại Thành phố.

Thể hiện sự khâm phục đối với những thành tựu to lớn của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, ông Rolf Rosenbrock cho rằng, thành công lớn nhất của Việt Nam chính là quyết định theo đuổi quá trình phát triển kinh tế thị trường. Điều này đã tạo nhiều cơ hội phát triển kinh tế cho rất cả mọi người.

Giới thiệu về hoạt động của Tổng Liên hiệp bình đẳng Xã hội toàn Liên Bang Đức, ông Rolf Rosenbrock cho biết đây là Tổ chức phi Chính phủ đã thực hiện quan tâm rất nhiều đến các vấn đề xã hội về hỗ trợ thanh thiếu niên, phụ nữ và cai nghiện ma túy.

Ông Rolf Rosenbrock nêu rõ Việt Nam và Đức có những tương đồng trong mục tiêu và phương hướng phát triển, đặt lợi ích xã hội lên hàng đầu để mang lại những kết quả tốt đẹp cho xã hội. Trong thời gian tới, Việt Nam và Đức sẽ tiếp tục hợp tác, trao đổi và học hỏi lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực xã hội, đặc biệt trong việc nuôi dưỡng người bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục