TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 4 điểm trong đêm Giao thừa

Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 4 điểm trong đêm Giao thừa

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm, quận 2; bắn pháo hoa tầm thấp tại ba điểm với thời gian bắn 15 phút.
Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 4 điểm trong đêm Giao thừa ảnh 1Người dân Thành phố Hồ Chí Minh xem bắn pháo hoa chào đón năm mới 2016 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân Thành phố Chí Minh đã quyết định tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa đón Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao một điểm tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, quận 2); bắn pháo hoa tầm thấp tại ba điểm gồm Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), Khu truyền thống Cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định (huyện Củ Chi) và Sân bóng đá (thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ).

Thời gian bắn 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 8/2 (mùng 1 Tết Bính Thân).

Để đảm bảo việc bắn pháo hoa phục vụ đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 được an toàn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu ngành Công an và Giao thông Vận tải thành phố tổ chức phân luồng giao thông tại các khu vực nhân dân tập trung xem pháo hoa, giải tỏa việc neo đậu và tạm dừng mọi hoạt động của các phương tiện giao thông đường thủy tại khu vực xung quanh hướng lên Đường hầm vượt sông Sài Gòn từ 23 giờ 30 ngày 7/2 đến 0 giờ 30 phút ngày 8/2.

Các quận, huyện có địa điểm tổ chức bắn pháo hoa và lân cận phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo an toàn ở khu vực bắn pháo hoa, hạn chế tối đa người dân tập trung trên các mặt cầu; tổ chức biểu diễn văn hóa, văn nghệ gần điểm bắn pháo hoa để nhân dân xem trước giờ bắn pháo hoa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục