TP Hồ Chí Minh bắt băng cướp giật lộng hành ở vùng ven

Thành phố Hồ Chí Minh bắt băng cướp giật lộng hành ở vùng ven

Ngày 22/8, Cơ quan Công an TP.HCM tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng với hành vi “cướp giật tài sản.”

Ngày 22/8, theo Công an quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản.”

Các đối tượng gồm Nguyễn Huệ Đăng, Nguyễn Thanh Hải, cùng sinh năm 1991; Lê Minh Thảo, sinh năm 1998 và Lê Minh Nghĩa, sinh năm 1988, là anh ruột của Thảo, đều trú quận Thủ Đức.

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng Bảy vừa qua trên địa bàn quận Thủ Đức xảy ra nhiều vụ cướp giật táo tợn. Nạn nhân đa phần là phụ nữ đi xe gắn máy lưu thông trên đường, có đeo dây chuyền hay để túi xách trên xe. Các đối tượng đi xe gắn máy với tốc độ cao, ép sát rồi giật, bỏ chạy nhanh chóng.

Qua quá trình điều tra, Công an quận Thủ Đức đã xác định được băng nhóm do đối tượng Nguyễn Huệ Đăng cầm đầu chính là nhóm thực hiện các vụ cướp giật gần đây trên địa bàn. Đăng là đối tượng có 2 tiền án về tội “cướp giật tài sản” và “cố ý gây thương tích.” Trong nhóm này còn có đối tượng Nguyễn Thanh Hải cũng có 2 tiền án tội “cướp giật tài sản” và “cướp tài sản.”

Chiều 6/8 vừa qua, khi đối tượng Nguyễn Thanh Hải đang điều khiển xe gắn máy chở Nguyễn Huệ Đăng lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân, hướng từ chợ Tam Hà về chợ Thủ Đức để "săn mồi" thì phát hiện chị H.K.N, sinh năm 1988, trú tỉnh Thừa Thiên-Huế, điều khiển xe gắn máy, đeo dây chuyền có giá trị. Hải ép sát xe để Đăng ngồi sau giật dây chuyền rồi rồ ga bỏ chạy.

Chị N hô hoán nhờ người dân truy đuổi. Khi chạy đến ngã tư đường số 22-đường số 24, khu phố 7, phường Linh Đông thì Hải và Đăng ngã xe nên vứt xe chạy bộ thoát thân, tuy nhiên chỉ có Hải chạy thoát còn Đăng bị người dân tóm gọn. Từ khai báo của Đăng, Công an quận Thủ Đức nhanh chóng truy xét, bắt giữ được Hải và anh em Thảo và Nghĩa.

Tại cơ quan công an, băng nhóm của Đăng khai nhận đã thực hiện 5 vụ cướp giật tại địa bàn quận Thủ Đức, đến nay công an đã xác định được nạn nhân của 2 vụ. Vụ việc đang được lực lượng công an mở rộng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục