TP.HCM: Bắt khẩn cấp đối tượng giết chủ tiệm quảng cáo

TP Hồ Chí Minh: Bắt khẩn cấp đối tượng giết chủ tiệm quảng cáo

Không hài lòng với số tiền lương cho 1 tuần làm việc, Tín tìm cách ăn trộm tài sản của ông chủ tiệm quảng cáo nhưng bị phát hiện, sau đó kẻ thủ ác đã dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân gục xuống.

Tối 23/9, Công an quận Bình Thạnh đã chuyển giao nghi can Nguyễn Anh Tín (23 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) cho Công an quận 6 để tiếp tục điều tra làm rõ vụ sát hại ông chủ tiệm quảng cáo Phùng Anh Tuấn (56 tuổi) vào chiều cùng ngày.

Theo điều tra ban đầu, Tín làm công cho ông Tuấn tại căn nhà trên đường Hậu Giang (phường 11, quận 6) với mức lương 4 triệu đồng mỗi tháng.

Sau một tuần làm việc, nam thanh niên này nghỉ việc. Không hài lòng với số tiền ông Tuấn trả cho một tuần làm việc, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Trưa 23/9, Tín đến quán Internet đối diện tiệm quảng cáo của ông Tuấn ngồi chờ. Đến khoảng 13 giờ, thấy trong tiệm quảng cáo vắng người, Tín lẻn vào định trộm xe thì bị ông Tuấn phát hiện. Hai bên giằng co, Tín vớ con dao trong nhà đâm liên tiếp khiến ông Tuấn gục xuống.

Thấy nạn nhân nằm bất động, Tín vứt con dao rồi lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát. Sau đó, nghi phạm này đem xe qua địa bàn quận Bình Thạnh gạ bán.

Khoảng 17 giờ, tổ hình sự đặc nhiệm công an quận Bình Thạnh đang tuần tra liền phát hiện Tín có dấu hiệu khả nghi nên bắt giữ.

Lúc đầu, Tín quanh co, khai rằng chiếc xe trên là của người anh nhờ đem bán. Tuy nhiên, với vết máu dính trên áo đã tố cáo hành vi bất thường của hắn.

Tại cơ quan điều tra, Tín đã phải thừa nhận chiếc xe trên là vừa cướp được sau khi thực hiện hành vi giết người trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục