TP. Hồ Chí Minh chào đón các đối tác tiềm năng từ Xứ sở Sương mù

Đặc phái viên của Thủ tướng Anh về thương mại, ông Puttnam nhận định TP HCM cần quan tâm đến những công nghệ tiên tiến, hiện đại sẽ có trong tương lai và Anh là một đối tác đầy tiềm năng.
TP. Hồ Chí Minh chào đón các đối tác tiềm năng từ Xứ sở Sương mù ảnh 1Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp ngài David Puttnam, Huân tước, Đặc phái viên của Thủ tướng Anh về Thương mại tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Miến Điện. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chiều 3/3, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông David Puttnam, Huân tước, Đặc phái viên của Thủ tướng Anh về thương mại tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thành Phong bày tỏ niềm vui được đón tiếp ông David Puttnam, đồng thời cho rằng chuyến thăm lần này đã làm thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác giữa đất nước Việt Nam và Vương quốc Anh, đặc biệt là sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Anh hồi tháng 7/2015.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Vương quốc Anh đối với Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong nhiều lĩnh vực, như giáo dục-đào tạo, hợp tác đối tác công tư, quy hoạch khu vực Thủ Thiêm.

Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang tồn tại những bất cập về hạ tầng như ùn tắc giao thông, tình trạng ngập nước, ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân thành phố.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, để kinh tế ngày càng phát triển, thành phố xác định hai nhiệm vụ chính, đó là hoàn thiện hạ tầng, đặc biệt hạ tầng giao thông và cải thiện môi trường đầu tư. Đây là những nhân tố quan trọng thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển trong tương lai.

Thành phố luôn sẵn sàng tạo điều kiện, môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư tại đây, trong đó, thành phố đón chờ các đối tác từ Vương quốc Anh, đặc biệt là trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU đã hoàn tất việc ký kết.

Chuyển lời chúc mừng của Thủ tướng Anh David Cameron đến ông Nguyễn Thành Phong trong cương vị mới, ông David Puttnam mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa Vương quốc Anh với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ngày tiến xa hơn nữa.

Trong những lần đến Việt Nam, ông có ấn tượng rất sâu sắc về những doanh nhân trẻ đầy năng động, thông minh và tiềm năng của Việt Nam.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua, ông David Puttnam cho rằng, để sớm hoàn thiện các dự án về hạ tầng, Thành phố Hồ Chí Minh cần quan tâm đến những công nghệ tiên tiến, hiện đại sẽ có trong tương lai, mà Anh là một đối tác đầy tiềm năng.

Với thế mạnh là những doanh nhân trẻ, cộng với kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến, chắc chắn các dự án về hạ tầng của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm được hoàn thiện./.  

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục