TP Hồ Chí Minh: Cháy nhà làm chết chủ tiệm tạp hóa

Chủ một tiệm tạp hóa đã bị thiêu chết trong một vụ cháy tiệm tạp hóa ở xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, sáng 27/11.
Ngày 27/11, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an huyện Nhà Bè đã tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà làm chết một chủ tiệm tạp hóa ở xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè.

Vụ cháy xảy ra lúc 3 giờ 25 phút ngày 27/11 tại một tiệm tạp hóa ở trước số nhà 70 đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiểng. Nghe tiếng truy hô, người dân xung quanh đã chạy đến dùng mọi vật dụng để chữa lửa nhưng không thành.

Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động 5 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cứu chữa.

Do ngọn lửa bốc cao và có nguy cơ lan sang các căn nhà kế cận nên các chiến sĩ khoanh vùng không để cháy lan. Sau 30 phút chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Toàn bộ tiệm tạp hóa bị thiêu rụi. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện xác một phụ nữ bị chết cháy. Danh tính nạn nhân được xác định là Cao Hồng Phượng (43 tuổi, chủ tiệm tạp hóa trên)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục