TP Hồ Chí Minh: Chợ truyền thống sôi động ngày ông Công, ông Táo

Nguồn cung cá chép phục vụ ngày tiễn ông Công, ông Táo khá dồi dào và giá cả không tăng so với năm trước tại các chợ truyền thống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
TP Hồ Chí Minh: Chợ truyền thống sôi động ngày ông Công, ông Táo ảnh 1(Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+)

Vào thời điểm này tại nhiều chợ bán lẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh đang vào mùa kinh doanh mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi, đặc biệt trong ngày 11/2 (tức nhằm ngày 23 tháng Chạp), không khí buôn bán sôi động hơn khi người dân tấp nạp mua sắm các sản phẩm phục vụ ngày tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời.

Theo phong tục truyền thống của người Việt, hằng năm vào ngày 23 tháng Chạp, mỗi gia đình đều làm mâm cỗ trang trọng với những vật phẩm đa dạng, tượng trưng cho sự ấm no quanh năm của cả gia đình, để tiễn ông Công, ông Táo.

Một số vật phẩm không thể thiếu trong ngày tiễn ông Công, ông Táo là cá chép, kẹo thèo lèo, bông vạn thọ, chè trôi nước, tùy theo đặc trưng từng vùng miền và sự sung túc của mỗi gia đình mà người dân có thể tiễn ông Công, ông Táo với những đặc sản khác nhau.

Đi chợ từ rất sớm, bà Thu Thảo, tại quận Bình Thạnh, cho biết: Năm nào vào ngày tiễn ông Công, ông Táo, bà cũng phải đi chợ sớm để mua được những sản phẩm chất lượng và tốt nhất, đặc biệt là chọn mua những con cá chép sống khỏe để thả. Hôm nay, tại các chợ, mặt hàng cá chép sống được bán nhiều, phong phú kích cỡ, giá đa dạng nên người tiêu dùng dễ lựa chọn.

Cụ thể, cá chép loại lớn có giá phổ biến từ 10.000-20.000 đồng/con, cá chép nhỏ 5.000-8.000 đồng/con.

Nguồn cung cá chép phục vụ ngày tiễn ông Công, ông Táo khá dồi dào và giá cả không tăng so với năm trước tại các chợ truyền thống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như Bà Chiểu, Thị Nghè, Hòa Hưng, Phạm Văn Hai.

Theo ông Hoàng Hải, tiểu thương chợ Tân Định, quận 1, nguồn cung cá chép năm nay không thiếu và giá ổn định, nhiều nhất là các loại các chép vàng và đỏ, do được người tiêu dùng ưa chuộng và tìm mua. Để phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng, các tiểu thương đóng sẵn 3 cá chép/túi, tùy theo kích cỡ mà giá cả chênh lệch khác nhau.

Ngoài mặt hàng cá chép đắt hàng, nhiều khu vực chuyên kinh doanh sản phẩm phục vụ ngày tiễn ông Công, ông Táo, không khí bán buôn cũng nhộn nhịp không kém. Hầu hết các sản phẩm phục vụ ngày ông Công, ông Táo như thèo lèo (kẹo đậu phộng, đậu mè…), chè trôi nước, bông vạn thọ… đều được sản xuất từ nguyên liệu nội địa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đồng thời, một số sản phẩm giảm lượng thành phần không có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng như đường, chất béo.

Cụ thể, các sản phẩm như kẹo thèo lèo có giá từ 80.000-100.000 đồng/kg; chè trôi nước viên nhỏ 4.000-5.000 đồng/viên và viên lớn 7.000-8.000 đồng/viên; bông vạn thọ thì tùy theo cây to, nhỏ, nhiều bông hay ít bông mà có giá bán dao động từ 10.000-15.000 đồng/cây.

Dịp tiễn ông Công, ông Táo cũng là thời điểm khởi động mùa kinh doanh các sản phẩm giấy tiền vàng mã phục vụ cho nhu cầu cúng bái và lễ hội của người dân. Do đó, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh tung ra thị trường hàng loạt sản phẩm giấy tiền vàng mã có chủng loại đa dạng.

Bộ ông Công, ông Táo được bày bán nhiều tại các tuyến đường chuyên kinh doanh ngành hàng này như Hải Thượng Lãn Ông, Tháp Mười; chợ Bình Tây, Chợ Lớn… Những bộ với kích cỡ bình thường gồm áo, mũ, giày với giá 25.000 đồng/bộ nhỏ, 45.000 đồng/bộ lớn; cá chép tùy theo kích cỡ và mẫu mã khác nhau, giá dao động từ vài chục nghìn lên đến vài trăm nghìn mỗi con.

Bên cạnh đó, một số sản phẩm giấy tiền vàng mã khác cũng được ưa chuộng trong dịp này là tháp tiền, cây tài lộc, vàng 9999, USD nhiều mệnh giá, nhà lầu, xe hơi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục