"TP. Hồ Chí Minh có nhiều tiến bộ trong xóa đói giảm nghèo"

Tổng giám đốc UNDP Helen Clark đưa ra nhận định Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tiến bộ trong công tác xóa đói giảm nghèo.
"TP. Hồ Chí Minh có nhiều tiến bộ trong xóa đói giảm nghèo" ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân tiếp bà Helen Clark. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tại buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân, ngày 21/3, bà Helen Clark - Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) - đã đưa ra nhận định Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tiến bộ trong công tác xóa đói giảm nghèo.

Theo bà Helen Clark, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương luôn đi đầu trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước, trong đó thành phố đã đạt nhiều tiến bộ trong công tác xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống người dân.

UNDP nhận thấy những tiến bộ, nỗ lực của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc đảm bảo cho người dân nhập cư tiếp cận được những dịch vụ về y tế, giáo dục...

Bà Helen Clark đánh giá cao việc Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào ứng dụng mô hình thách thức giảm nghèo đa chiều, trong đó bên cạnh đánh giá về mức thu nhập còn thực hiện các yếu tố đảm bảo quyền con người.

Mặt khác, UNDP cũng đánh giá cao nỗ lực của Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác cải cách hành chính với nhiều chỉ số đo lường đạt mức cao.

Ghi nhận những thách thức mà Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp phải trong quá trình phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân, như vấn đề môi trường, giao thông, biến đổi khí hậu, bà Helen Clark cho biết vừa qua UNDP đã thông qua một chiến lược phát triển toàn cầu, các quốc gia và Việt Nam đang tích cực đi theo chiến lược này.

Theo bà Helen Clark, cần có những giải pháp thúc đẩy giải quyết thách thức ở cấp độ địa phương, tạo sức bật nội tại để giải quyết, tăng cường cải cách để đối đầu với những vấn đề phát sinh.

Tại buổi tiếp, ông Lê Hoàng Quân chân thành cảm ơn UNDP trong thời gian qua đã có nhiều chương trình, dự án hỗ trợ hiệu quả tại Việt Nam, đặc biệt UNDP tại Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện một số dự án hỗ trợ có hiệu quả rất tốt như dự án hỗ trợ cải cách hành chính hiện có sức lan tỏa rất lớn và dự án hỗ trợ giảm nghèo đa chiều từ năm 2012 đến nay.

Trong quá trình phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, đảm bảo hội nhập quốc tế song không mất cân đối trong phát triển, tăng trưởng ổn định.

Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công chương trình giảm hộ nghèo tăng hộ khá và thực hiện vượt chỉ tiêu trước hai năm (dự kiến là năm 2015 hoàn thành).

Từ kết quả trên, thành phố quyết định nâng chuẩn hộ nghèo từ 12 triệu đồng/hộ/năm lên 16 triệu đồng/hộ/năm, hộ cận nghèo là 21 triệu đồng/hộ/năm. Mức chuẩn mới của thành phố đã vượt cao so với chuẩn của cả nước và tiếp cận mức chuẩn hộ nghèo của thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục