TP Hồ Chí Minh diễn tập xử lý tình huống an ninh phức tạp

Thành phố Hồ Chí Minh diễn tập xử lý tình huống an ninh phức tạp

Đêm 6/12 đến 2 giờ sáng 7/12, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn tập xử lý tình huống đua xe trái phép, gây rối an ninh trật tự kết hợp với diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014.
Thành phố Hồ Chí Minh diễn tập xử lý tình huống an ninh phức tạp ảnh 1Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quân trấn áp đua xe trái phép. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Trước tình hình an ninh trật tự chính trị, trật tự an toàn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp mới, đêm 6/12 đến 2 giờ sáng 7/12, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, lực lượng Thanh niên xung phong và các sở, ngành; Ủy ban Nhân dân các Quận 5, 7, Tân Bình, Bình Thạnh... tổ chức diễn tập “Phương án xử lý tình huống đua xe trái phép, gây rối an ninh trật tự, manh động, phá hoại kết hợp với diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014.”

Tham dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có các Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân cùng đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và lãnh đạo các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang...

Mục đích của việc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành của các cấp ủy, chính quyền trong việc xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, phòng chống tụ tập, đua xe trái phép, gây rối an ninh trật tự, manh động phá hoại; kiểm tra khả năng phối hợp của lực lượng công an, quân sự, các ban ngành, đoàn thể, quận huyện trong việc xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, bổ sung, hoành chỉnh các kế hoạch, phương án phòng chống gây rối an ninh trật tự.

Thông qua diễn tập góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự nhằm chuẩn bị tốt mọi mặt để chủ động giải quyết có hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, đặc biệt là tình huống lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng, nhạy cảm để gây rối an ninh trật tự; đối phó kịp thời mọi thách thức về an ninh trật tự xảy ra; đồng thời qua đó răn đe số đối tượng có âm mưu, ý đồ kích động tổ chức đua xe trái phép, gây rối an ninh trật tự, đập phá tài sản, chống người thi hành công vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc diễn tập năm nay được tổ chức với nhiều điểm mới so với các cuộc diễn tập trước đây.

Tình huống diễn tập là các hoạt động diễu hành, gây rối an ninh trật tự bằng phương tiện xe cơ giới manh động, phá hoại diễn ra vào ban đêm ở nhiều quận và khu vực trung tâm thành phố; các lực lượng chức năng tham gia xử lý tình huống không biết tình huống xảy ra trước và lực lượng của các sở, ngành không bố trí trước ở địa điểm diễn tập mà trực sẵn sàng tại cơ quan, đơn vị, chỉ triển khai khi có lệnh điều động của Ban Chỉ huy diễn tập thành phố.

Cuộc diễn tập diễn ra an toàn, đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Qua đó, góp phần hoàn thiện các phương án xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự; chuẩn bị tốt mọi mặt để chủ động giải quyết có hiệu quả các tình huống gây rối an ninh trật tự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục