TP Hồ Chí Minh: Lại một trẻ sơ sinh bị bắt cóc ở bệnh viện

Ngày 18/3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận một vụ bắt cóc trẻ sơ sinh xảy ra tại Bệnh viện Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 18/3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận một vụ bắt cóc trẻ sơ sinh vừa xảy ra tại Bệnh viện Hùng Vương, 128 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Lê Thị Kim Dung, bà ngoại bé trai bị bắt cóc, cho biết khoảng 19 giờ ngày 17/3, sau khi đi mua cơm về bà phát hiện cháu mình mất tích. Bà Dung hỏi thì con gái (mẹ bé trai) nói “có cô kia mượn bé bế chơi chút xíu!”

Bà Dung chạy ra nhưng không thấy người phụ nữ nào ở đó, liền hô hoán và nhờ thêm người tìm cháu nhưng vẫn không thấy.

Theo bà Dung, trưa 17/3, có một phụ nữ bắt chuyện hỏi bà về hoàn cảnh gia đình.

Khi biết con gái bà có vấn đề về thần kinh và đứa trẻ được sinh ra không có cha. Người phụ nữ khuyên bà Dung nên cho cháu đi để người khác nuôi.

Người phụ nữ này cũng gợi ý: “Nếu có ai đó cho bà mấy chục triệu để nuôi mẹ cháu bé, còn cho cháu bé để người ta làm con nuôi thì bà nghĩ sao?” Bà Dung nhất quyết không đồng ý và người phụ nữ bỏ đi.

Hiện cơ quan điều tra đang tích cực truy tìm hung thủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục