TP Hồ Chí Minh phát hiện hơn 150 tấn đường nghi nhập lậu

Các tài xế khai nhận chở hàng từ Bình Dương, Đồng Nai sau đó về tập kết ở bãi xe TP.HCM sẽ có người đến nhận nhưng không xuất trình được nguồn gốc.
TP Hồ Chí Minh phát hiện hơn 150 tấn đường nghi nhập lậu ảnh 1Tang vật một vụ nhập lậu đường. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Chiều 15/5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Quản lý thị trường Thành phố phát hiện gần 150 tấn đường không rõ nguồn gốc nằm trong các bãi xe trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, Đội 7 Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố phối hợp với Đội 3, Cục Quản lý thị trường phát hiện 1 xe tải đang đỗ trong bãi trên đường Nguyễn Thị Sóc, huyện Hóc Môn chở hơn 40 tấn đường nghi nhập lậu.

[Thách thức và cơ hội cho ngành mía đường trong niên vụ mới]

Làm việc với cơ quan chức năng, người có liên quan đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cùng thời điểm trên, đoàn liên ngành kiểm tra xe container ở đường số 48 và một xe tải khác tại bãi xe 39, Quốc lộ 1, quận Bình Tân, phát hiện thêm 100 tấn đường cùng loại.

Toàn bộ lô hàng ước tính gần 150 tấn đều nghi nhập lậu không rõ nguồn gốc.

Các tài xế khai nhận chở hàng từ Bình Dương, Đồng Nai sau đó về tập kết bãi xe Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có người đến nhận.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục