TP Hồ Chí Minh: Rau củ quả về chợ nhiều, giá rẻ

Sức mua thị trường Tết tăng mạnh đã kéo theo lượng hàng về các chợ đầu mối nông sản tại TP Hồ Chí Minh tăng vọt so với tuần trước.
Sức mua thị trường Tết tăng mạnh đã kéo theo lượng hàng về các chợ đầu mối nông sản tại Thành phố Hồ Chí Minh như Tam Bình (quận Thủ Đức), Hóc Môn, Bình Điền (quận 8)... tăng vọt so với tuần trước.

Bà Nguyễn Thanh Hà, đại diện Công ty Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức cho biết, ngày 24/1 lượng rau củ quả và trái cây về chợ đã đạt tới 3.800 tấn, tăng 600 tấn so với cuối tuần trước. Các mặt hàng về chợ chủ yếu gồm bưởi, quýt, xoài, dưa hấu... và các loại rau như cà chua, dưa leo, bắp cải...

Chợ Hóc Môn có khoảng 1.900-2.000 tấn rau củ quả các loại được tập kết mỗi đêm, tăng 100-200 tấn/đêm so với cuối tuần trước.

Các đầu mối nhập khẩu nông sản cho biết, đậu xanh, nấm, củ hành, khoai tây, cà rốt, tỏi, gừng... là những mặt hàng có lượng tiêu thụ tăng vọt trong dịp này.

Anh Nguyễn Phương, tiểu thương chợ Bình Điền cho biết, mỗi ngày có khoảng 50 tấn càrốt, hành, gừng, tỏi... các loại được đưa về sạp và bán hết ngay trong đêm.

Giá bán buôn vẫn giữ mức như ngày thường càrốt 8.000-10.000 đồng/kg, tỏi 30.000 đồng/kg, bông cải xanh 20.000 đồng/kg./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục