TP. Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm trong dịp 30/4

Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa tại 8 điểm.
TP. Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm trong dịp 30/4 ảnh 1Bắn pháo hoa nghệ thuật đón chào năm mới 2015 tại tòa nhà Bitexco Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa tại 8 điểm.

Chương trình do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận cho biết thời gian bắn pháo hoa bắt đầu từ 22 giờ đến 22 giờ 15, ngày 30/4.

Các điểm bắn cụ thể gồm khu vực tòa tháp Bitexco Financial Tower (số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1); đền tưởng niệm liệt sỹ Bến Dược, huyện Củ Chi; khu tưởng niệm liệt sỹ Ngã Ba Giồng, huyện Hóc Môn; khu Di tích Láng Le - Bàu Cò, huyện Bình Chánh; sân bóng đá huyện Cần Giờ; công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, quận 9; Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11; công viên Làng hoa Gò Vấp, quận Gò Vấp.

Nhân dịp này, vào lúc 20 giờ đến 22 giờ ngày 1/5, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 129 năm Ngày Quốc tế Lao động tại khu vực sân khấu khu vực ngã tư đường Lê Duẩn-Pasteur (Công viên 30/4, quận 1)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục