TP. Hồ Chí Minh trang hoàng rực rỡ đón chào Xuân

TP. HCM được trang hoàng rực rỡ và tổ chức nhiều hoạt động tưng bừng mang đậm màu sắc cổ truyền đón chào năm mới Tân Mão 2011.
Trong không khí rộn ràng, phấn chấn chào đón năm mới đang về, Thành phố Hồ Chí Minh như được khoác lên mình màu áo mới với hàng loạt công trình trang trí, làm đẹp đường phố cùng nhiều hoạt động đón chào năm Tân Mão 2011 mang đậm sắc màu Tết cổ truyền.

Tại công viên Lam Sơn, quận 1, đã khai mạc triển lãm ảnh "Mừng xuân Tân Mão - Mừng Đảng quang vinh," trưng bày 80 bức ảnh tiêu biểu, khẳng định vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ; đồng thời nêu bật niềm tự hào về thành phố đang đổi mới và phát triển từng ngày.

Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm ảnh “Sắc Xuân du lịch 2011” tại trụ sở Hội Nhà báo thành phố, giới thiệu gần 200 bức ảnh mang nội dung mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Mão và ca ngợi nét đẹp đất nước, con người trong quá trình xây dựng và phát triển. Cả hai cuộc triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 10/2.

Khu vực trung tâm thành phố với các tuyến đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, khu vực tượng đài Bác Hồ cùng các tòa cao ốc tại đây đã được trang hoàng lộng lẫy từ nhiều ngày qua.  Đường hoa Nguyễn Huệ, lễ hội chào đón năm mới vào đêm giao thừa cũng đã được chuẩn bị chu đáo đem lại không khí đón Tết sôi động, vui tươi cho cả khu vực.

Nhà Văn hóa Thanh niên là nơi mở màn cũng là nơi nhộn nhịp nhất với nhiều chương trình lễ hội đặc sắc chào đón Tết. Bắt đầu là Lễ hội báo Xuân 2011 quy tụ nhiều đơn vị báo chí, công ty phát hành và quảng cáo trên địa bàn thành phố, giới thiệu những ấn phẩm đặc sắc nhất.

Hơn 45 gian triển lãm, trưng bày các sản phẩm báo chí thuộc nhiều thể loại như báo in, báo nói, báo điện tử… đã thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan, mang đến nét văn hóa đọc nhiều điều mới lạ và thú vị.

Từ 22/1, Nhà Văn hóa Thanh niên tiếp tục khai mạc Lễ hội Tết Việt Tân Mão 2011 trong một không gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Sắc xuân ngập tràn trước cổng chào với hàng trăm nhánh mai vàng rực rỡ, câu đối đỏ, cặp liễn và những bao lì xì đỏ phấp phới tung bay trong gió.

Chương trình năm nay mang chủ đề “Mừng xuân - Mừng Đảng" và "Chào Năm Thanh niên" với nhiều hoạt động sôi nổi như phố Ông đồ, Tết làm việc thiện “Ấm tình mùa xuân - Trao gởi an lành,” Lễ hội Bánh Tét - Lì xì"… đã khuấy động không khí đón Xuân tại thành phố.

Các hoạt động triển lãm ảnh, hội thao mùa Xuân, ca múa nhạc thời trang... diễn ra liên tiếp tại đây cũng là điểm hẹn của nhiều bạn trẻ thành phố trong dịp Tết.

Tại Cung văn hóa Lao động, Trung tâm Văn hóa quận 5, Công viên văn hóa Tao Đàn, Công viên văn hóa Đầm Sen, Khu du lịch Suối Tiên và nhiều trung tâm văn hóa, sân khấu, trung tâm thương mại... các hoạt động đón năm mới cũng đã và đang được tổ chức, thu hút rất đông người dân, các bạn trẻ tham dự.

Chợ hoa Xuân tại các công viên 23/9, Lê Văn Tám, Gia Định...; phố Ông Đồ, triển lãm hàng Tết tại Cung văn hoá Lao động; Liên hoan biểu diễn nghệ thuật Lân-Sư-Rồng tại Parkson Flemington (quận 11); lễ hội bánh chưng, bánh tét tại Đầm Sen và Khu tưởng niệm các vua Hùng (quận 9)... đã tạo thêm nhiều điểm nhấn cho dịp Tết năm nay.

Khai mạc từ ngày 26/1, Hội Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7) có hơn 500 doanh nghiệp và nhà vườn đăng ký mở gian hàng trưng bày và bán cây, hoa kiểng cùng các loại trái cây, đặc sản ngày Tết. Nét đặc biệt nhất của hội hoa Xuân năm nay là hội thi “Hoa đồng cỏ nội,” hội thi đầu tiên tổ chức tại Việt Nam nhằm khám phá nét đẹp của hơn 12.000 loại cây cỏ, hoa lá đặc sắc và phong phú.

Đặc biệt, chương trình thả đèn hoa đăng cầu phúc tại Hồ Bán nguyệt, khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, thu hút rất nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh, thả đèn xuống hồ trong một không gian lãng mạn, huyền ảo.

Từ ngày 31/1 (28 Tết âm lịch), lần đầu tiên tại thành phố sẽ tổ chức Lễ hội Đường sách tại khu vực đường Mạc Thị Bưởi (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ). Lễ hội với chủ đề “Ước mơ” thể hiện những ước mơ vươn cao, vươn xa của nhân dân thành phố.

Lễ hội Đường sách năm nay chọn sách trẻ em làm trọng tâm chính nhân Năm Thanh niên và Năm vì trẻ em của thành phố./.

Gia Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục