TP. Hồ Chí Minh: Tỷ lệ bệnh nhân lao có bảo hiểm y tế giảm

Đại diện Chương trình phòng, chống lao TP.HCM cho biết, tỷ lệ bệnh nhân lao có bảo hiểm y tế trên địa bàn hiện chỉ còn 58%, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái.
TP. Hồ Chí Minh: Tỷ lệ bệnh nhân lao có bảo hiểm y tế giảm ảnh 1Chăm sóc cho các bệnh nhân lao. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Sáng 20/3, tại lễ kỷ niệm Ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3, đại diện Chương trình phòng, chống lao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tỷ lệ bệnh nhân lao có bảo hiểm y tế trên địa bàn hiện chỉ còn 58%, giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo khảo sát của các bác sỹ Chương trình phòng, chống lao Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đầu năm 2015 đối với 952 bệnh nhân lao đang được điều trị ngoại trú tại 24 đơn vị trên địa bàn, chỉ có 554 người bệnh có bảo hiểm y tế, chiếm 58%; trong khi tỷ lệ này trong năm 2014 là 64%.

Với trung bình 13.000 người bệnh lao đăng ký điều trị tại 24 quận, huyện hàng năm, ước tính có khoảng 5.500 người bệnh không có bảo hiểm y tế.

Lý giải về thực tế trên, bác sỹ Nguyễn Hoài Minh, đại diện Chương trình phòng, chống lao thành phố cho biết: Hầu hết là do người dân, kể cả những người có thu nhập ổn định chưa nhận thức được sự cần thiết của bảo hiểm y tế, chưa hài lòng với chính sách bảo hiểm y tế; khoảng 20% là gặp những khó khăn về tài chính nên đã không tham gia bảo hiểm y tế.

Đáng chú ý, ngay cả với những người bệnh lao thuộc diện hộ nghèo trong khảo sát này thì phân nửa trong số đó cho rằng bảo hiểm y tế là không cần thiết và không biết nơi để mua.

Theo bác sỹ Đặng Minh Sang-Trưởng phòng chỉ đạo tuyến (Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch), dự kiến đến năm 2016, bảo hiểm y tế có thể sẽ chi trả thuốc phòng chống lao cho người dân. Do đó, nếu không tham gia bảo hiểm y tế thì khi mắc bệnh lao, người dân sẽ không được chi trả thuốc phòng chống lao.

Nhiều người dân có điều kiện kinh tế nhưng chưa có hiểu biết về sự cần thiết của việc tham gia bảo hiểm y tế. Do vậy, Bảo hiểm y tế cần tuyên truyền để người dân hiểu và tham gia mua bảo hiểm y tế.

Đại diện Chương trình phòng, chống lao thành phố cũng đề nghị chính quyền địa phương, ngành y tế, các ban ngành đoàn thể cần đẩy mạnh truyền thông giáo dục về lợi ích của bảo hiểm y tế đối với cộng đồng.

Ngành y tế cần phối hợp bảo hiểm xã hội khảo sát thực tế việc thực hiện bảo hiểm y tế hiện nay để có những điều chỉnh các quy định thuận lợi cho người dân trong việc mua và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục