TPBank lần thứ 4 liên tiếp nhận giải Thương hiệu mạnh Việt Nam

TPBank vừa được vinh danh Thương hiệu mạnh Việt Nam nhờ có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh và phát triển thương hiệu bền vững.
TPBank lần thứ 4 liên tiếp nhận giải Thương hiệu mạnh Việt Nam ảnh 1Phó Tổng giám đốc TPBank Bùi Thị Thanh Hương nhận giải thưởng từ Ban tổ chức. (Nguồn: TPBank)

Tại lễ trao giải thưởng Rồng vàng và Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2016, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên phong (TPBank) đã được vinh danh Thương hiệu mạnh Việt Nam nhờ có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh và phát triển thương hiệu bền vững.

Đây là giải thưởng do Thời báo Kinh tế Việt Nam và Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp tổ chức từ năm 2001 và trở thành sự kiện được mong đợi hàng năm đối với các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Năm nay, giải thưởng có 75 doanh nghiệp FDI đạt danh hiệu Rồng Vàng và 100 doanh nghiệp trong nước đạt danh hiệu Thương hiệu mạnh Việt Nam. Đây là năm thứ 4 TPBank tham gia chương trình và cũng tiếp tục giữ vững vị trí trong tốp 100 thương hiệu mạnh Việt Nam.

Năm 2015, cùng với sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, TPBank đã có có một năm hoạt động kinh doanh hiệu quả và vươn lên quy mô tầm trung với tổng tài sản đạt trên 76.200 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với 2014. Dư nợ cho vay tăng trưởng tốt trong khi vẫn đảm bảo chất lượng tín dụng với nợ xấu ở mức 0,40%, thấp nhất trong toàn ngành.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng hoạt động hiệu quả, vượt kế hoạch lợi nhuận với mức 626 tỷ đồng, ROE đạt trên 12.31%. Ngoài những kết quả vượt trội về lợi nhuận, khách hàng và thực hiện các nghĩa vụ đóng thuế vào ngân sách, TPBank cũng luôn chú trọng tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng như trao học bổng cho sinh viên Học viện Ngân hàng, quyên góp sách cho trẻ em nghèo, tham gia tài trợ cho các giải thi đấu thể thao…

Với các thành tích xuất sắc đó, tháng Hai vừa qua, TPBank cũng đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước đặc biệt ghi nhận những nỗ lực nổi bật của TPBank trong suốt hơn ba năm qua kể từ sau tái cơ cấu, đặc biệt trong năm 2015, TPBank trở thành điểm sáng hoạt động ngân hàng hiệu quả, lành mạnh, ổn định với tỷ lệ nợ xấu thấp nhất hệ thống.

Vai trò tiên phong của TPBank trong định hướng phát triển ngân hàng số (Digital Banking), cũng được xem là phù hợp với xu hướng phát triển chung của các ngân hàng hiện đại trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục