TP.HCM: 1 người chết, 1 người bị thương trong vụ gây rối trật tự

Đêm 29, rạng sáng 30/12, một vụ gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ đã xảy ra tại quận Thủ Đức, TP.HCM, làm một người chết và một người bị thương.

Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết đêm 29 và rạng sáng ngày 30/12, một vụ gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ đã xảy ra tại ngã tư đường số 6 và đường số 23, khu phố 2, phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức), làm một người chết và một người bị thương.

Nạn nhân tử vong được xác định là Bùi Đức Mạnh (sinh năm 1983, quê Hà Nam, ngụ tỉnh Lâm Đồng), người bị thương là Phan Đức Đạt (sinh năm 1983, ngụ tỉnh Lâm Đồng). Hiện lực lượng công an đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc nghiêm trọng này.

Cụ thể, vào khoảng 0 giờ 30/12, tổ công tác của Công an phường Bình Chiểu và hai bảo vệ dân phố đi tuần tra khu vực phía sau chợ đầu mối Thủ Đức - địa bàn vốn rất phức tạp về an ninh trật tự.

Khi tổ công tác đến ngã tư đường số 6 và đường số 23 thì gặp một nhóm thanh niên ngồi nhậu ngay góc đường. Khi tổ công tác đề nghị kiểm tra hành chính thì nhóm thanh niên phản ứng lại.

Theo Đại tá Lê Anh Tuấn, ban đầu nhóm thanh niên lớn tiếng chửi bới, sau đó lao vào tấn công người thi hành công vụ. Lúc đó, một thành viên tổ công tác nổ súng bắn chỉ thiên nhưng nhóm thanh niên trên vẫn hung hãn lao vào giằng súng.

Trong quá trình giằng co, súng đã phát nổ, gây thương vong cho hai người trong nhóm này; Bùi Đức Mạnh bị trúng đạn giữa ngực tử vong tại chỗ, còn Phan Đức Đạt bị thương ở chân. Một cán bộ tổ công tác cũng bị thương nhẹ.

Ngay sau sự việc, công an địa phương có mặt, bắt giữ một người trong nhóm thanh niên trên. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhanh chóng đến hiện trường, phong tỏa và tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng gây chết người.

Hiện lực lượng công an tiếp tục truy bắt các đối tượng gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục