TP.HCM đẩy mạnh hợp tác với các địa phương của Slovakia

Tiếp Bộ trưởng Tư pháp Slovakia, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Tất Thành Cang khẳng định thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Slovakia.
TP.HCM đẩy mạnh hợp tác với các địa phương của Slovakia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: crossed-flag-pins.com)

Chiều 17/3, ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp đoàn đại biểu Cộng hòa Slovakia do ông Tomas Borec, Bộ trưởng Bộ Tư pháp dẫn đầu, đang thăm làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Tất Thành Cang đã giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây và cho biết hàng năm Thành phố Hồ Chí Minh đã đón tiếp rất nhiều du khách từ Slovakia sang thăm Việt Nam.

Ông Tất Thành Cang mong muốn, bên cạnh ngoại giao Nhà nước, trong thời gian tới sẽ có nhiều đoàn ngoại giao nhân dân cùng các du khách Slovakia sang tham quan, giao lưu hợp tác tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh luôn khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Slovakia sang tìm hiểu và đầu tư tại thành phố.

Khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hai nước, ông Tất Thành Cang cho biết, trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thúc đẩy, kết nối để hợp tác với các địa phương của Slovakia. Bên cạnh lĩnh vực tư pháp, hai bên có thể tăng cường hợp tác về giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, công nghiệp...

Cảm ơn sự đón tiếp thân tình của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tomas Borec bày tỏ mong muốn, với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống bền lâu giữa hai nước Việt Nam-Slovakia, thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục phát huy, thúc đẩy mối quan hệ ngày càng tốt đẹp, trong đó chú trọng xây dựng và phát triển sự hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

Ông Tomas Borec cho biết, Việt Nam-Slovakia đang có sự hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực năng lượng, hóa dầu, kỹ thuật quân sự… Ngoài ra, Slovakia đã có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tư pháp, do vậy Slovakia luôn sẵn sàng hỗ trợ cũng như trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong thực hiện cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục