TP.HCM - điểm sáng về hình mẫu đối ngoại địa phương

Thành phố Hồ Chí Minh là điểm sáng về hình mẫu đối ngoại địa phương, tạo nên mặt trận thống nhất, phối hợp nhịp nhàng giữa Trung ương và địa phương trong công tác đối ngoại.
TP.HCM - điểm sáng về hình mẫu đối ngoại địa phương ảnh 1Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải tiếp đoàn lãnh đạo Duma Nga. (Ảnh: Hoàng Anh Tuấn/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh là một điểm sáng về hình mẫu đối ngoại địa phương; trong thành công chung của ngoại giao cả nước, sự đóng góp của Thành phố Hồ Chí Minh là hết sức tích cực và hiệu quả.

Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 15/1.

Đánh giá cao kết quả trong công tác đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn nhấn mạnh: Đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng với đối ngoại cả nước triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại được nêu tại Đại hội Đảng lần thứ XI, tạo nên một mặt trận thống nhất và phối hợp nhịp nhàng giữa Trung ương và địa phương trong công tác đối ngoại.

Theo ông Hồ Xuân Sơn, đất nước ta đang bước vào giai đoạn quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI với thế và lực mới, môi trường đối ngoại đang thay đổi, đặt chúng ta vào những cơ hội và thách thức mới với nhiệm vụ hàng đầu là phải nâng cao, phát huy được nội lực, tận dụng thành công các cơ hội, hóa giải các thách thức.

Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế chính là định hướng quan trọng hàng đầu để tiếp tục thực hiện thành công đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Thứ trưởng mong rằng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, cùng với Bộ xây dựng lộ trình, bước đi phù hợp để đưa Nghị quyết 22 vào cuộc sống một cách có hiệu quả, thiết thực nhất. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho ngành ngoại giao của thành phố ngày càng phát triển.

Khái quát về tình hình công tác đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2013, ông Lê Hoàng Quân, cho biết: Chưa bao giờ hoạt động đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh lại sôi động như trong năm 2013 khi thành phố có vinh dự được tiếp nhiều đoàn cấp cao như Tổng thống các nước Hàn Quốc, Bungaria, Mông Cổ, Toàn quyền New Zealand, Tổng Bí thư Đảng cộng sản Mácxít Ấn Độ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba...

Một loạt các hoạt động với hơn 200 sự kiện đa dạng và phong phú có ý nghĩa đã được Thành phố tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm năm tròn, năm chẵn thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với 25 nước trên thế giới.

Ông Lê Hoàng Quân nhấn mạnh: Hoạt động công tác đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh đã được triển khai chủ động, chu đáo, đúng kế hoạch, đảm bảo hiệu quả và đồng bộ trên cả ba kênh ngoại giao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân; toàn diện trên tất cả các trụ cột ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó trọng tâm là công tác ngoại giao phục vụ kinh tế.

Thành phố Hồ Chí Minh luôn xem công tác đối ngoại là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong sự nghiệp hội nhập quốc tế.

Năm 2014, hoạt động đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung vào triển khai có hiệu quả các thỏa thuận quốc tế đã ký kết, làm sâu sắc hơn các quan hệ sẵn có với phương châm đa dạng hóa đối tác và lĩnh vực, chú trọng hiệu quả hợp tác.

Thành phố tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các địa phương nước ngoài như Mumbai (Ấn Độ), Bangkok (Thái Lan), Sofia (Bungaria), Bratislava (Slovakia), Auckland (New Zealand), vùng lãnh thổ Bắc Australia.

Thành phố cũng tiếp tục tổ chức các hoạt động hội chợ, triển lãm lễ hội thường niên như Lễ hội ẩm thực Món ngon các nước, Hội chợ du lịch ITE, Lễ hội "Thành phố Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta" và các sự kiện quảng bá văn hóa của thành phố tại nước ngoài./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục