TP.HCM: Hỗ trợ trên 10.000 vé xe Tết cho người lao động

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ trên 10.000 vé xe Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình.
TP.HCM: Hỗ trợ trên 10.000 vé xe Tết cho người lao động ảnh 1Công nhân được tặng vé về quê ăn Tết. (Ảnh: Quách Lắm/TTXVN)

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Hepza) cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, Hepza phối hợp cùng các sở, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều chương trình chăm lo Tết cho người lao động, trong đó sẽ hỗ trợ trên 10.000 vé xe Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình.

Cụ thể, Công đoàn Hepza vận động hỗ trợ 6.000 vé xe cho người lao động có quê từ tỉnh Phú Yên đến Hà Nội và năm tỉnh phía Nam, gồm Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Đắc Lắc, Gia Lai, trong đó, công đoàn Hepza hỗ trợ 30% giá vé, 70% còn lại doanh nghiệp hỗ trợ, mỗi người lao động về quê còn được tặng quà với trị giá 150.000 đồng/phần.

Quỹ Hỗ trợ công nhân thành phố cùng Công ty trách nhiễm hữu hạn Quốc tế Unilever tổ chức chương trình vé Tết “Xuân gắn kết, Tết chia sẻ” trao tặng 3.500 vé xe miễn phí và quà trị giá 200.000 đồng/phần cho người lao động giỏi, có hoàn cảnh khó khăn nhiều năm không về quê.

Ngoài ra, Hepza cùng Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh vận động các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức các chuyến xe hoặc hỗ trợ tiền vé xe để công nhân có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình.

Theo Hepza, đến nay đã có 195 doanh nghiệp trong Khu chế xuất và công nghiệp báo cáo sẽ hỗ trợ 3.433 vé xe Tết cho công nhân với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng hỗ hơn 23.000 phần quà cho người lao động với tổng số tiền trên 6,5 tỷ đồng, đồng thời tổ chức họp mặt cuối năm, lì xì, rút thăm trúng thưởng tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người lao động trong dịp Tết đến xuân về.

Ngoài chương trình hỗ trợ vé xe Tết, Hepza cũng phối hợp với các sở, ngành và doanh nghiệp tặng hàng ngàn phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ mừng xuân phục vụ người lao động.

Nhằm đáp ứng như cầu mua sắm của công nhân lao động trong dịp Tết Nguyên đán, Hepza và Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức 40 đợt bán hàng lưu động bán hàng bình ổn giá, trong đó chú trọng bổ sung các mặt hàng phục vụ Tết.

Từ ngày 27/1 đến 1/2, Quỹ Hỗ trợ công nhân thành phố cũng tổ chức chương trình “Phiên chợ Xuân” dành cho công nhân lao động tại Khu Công nghiệp Hiệp Phước với nhiều hoạt động hấp dẫn như tặng quà, văn nghệ, tổ chức các gian hàng trò chơi dân gian, viết thư pháp, cắt tóc, tư vấn khám bệnh miễn phí, giới thiệu chương trình cấp học bổng và vay vốn không lãi suất cho công nhân học tập nâng cao trình độ.

Để động viên tinh thần những công nhân ở lại thành phố trong dịp Tết, năm nay chương trình Lãnh đạo thành phố gặp gỡ công nhân tiếp tục được tổ chức với sự tham dự của khoảng 600 công nhân tiêu biểu, những công nhân này sẽ được nhận quà tặng trị giá 300.000 đồng/phần cùng với bao lì xì trị giá 200.000 đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục