TP.HCM: Hỏa hoạn thiêu rụi phòng chứa giáo án của một trường học

Một vụ cháy bất ngờ xảy ra tại Trường Trung học Cơ sở Trần Quốc Tuấn (đường Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, Quận 7) khiến nhiều tài sản ở trong phòng được sử dụng để chứa giáo án bị thiêu rụi.
TP.HCM: Hỏa hoạn thiêu rụi phòng chứa giáo án của một trường học ảnh 1 Hiện trường vụ cháy Trường trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Khoảng 10 giờ ngày 25/7, một vụ cháy bất ngờ xảy ra tại Trường Trung học Cơ sở Trần Quốc Tuấn (đường Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) khiến nhiều tài sản ở trong phòng được sử dụng để chứa giáo án của nhà trường bị thiêu rụi. 

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở phòng Đoàn Thể của nhà trường (được sử dụng để chứa giáo án, tài liệu).

Phát hiện vụ cháy, các thầy, cô giáo trong trường đã nhanh chóng cùng lực lượng bảo vệ của nhà trường dùng bình chữa cháy và vòi nước để dập lửa nhưng bất thành.

[Cháy nhà giữa trung tâm thành phố Đà Lạt, một người tử vong]

Do trong phòng chứa nhiều sách vở, giáo án, ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn phòng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Quận 7 đã đưa phương tiện chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, căn phòng chứa sách vở, giáo án đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục