TP.HCM: Họp mặt tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu

Chiều 21/12, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp mặt các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố.
TP.HCM: Họp mặt tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu ảnh 1Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải và Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân trao, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 4 cá nhân. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014), 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014), chiều 21/12, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp mặt các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng hơn 500 tướng lĩnh quân đội, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tham dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải khẳng định 70 năm qua, các thế hệ cán bộ chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã kế tục xuất sắc truyền thống đánh giặc giữ nước của ông cha, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách; mưu trí, dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu, càng đánh càng mạnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang, xây đắp lên truyền thống quý báu cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Kế thừa và phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, qua 30 năm đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo ra những biến đổi to lớn, toàn diện trong mọi lĩnh vực xã hội, mang lại nhiều thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô của cả nước, thực hiện giữ vững ổn định an ninh-chính trị trong mọi tình huống.

Những năm gần đây, tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố luôn năm sau cao hơn năm trước; đô thị phát triển theo hướng văn minh, hiện đại; văn hóa, tinh thần phát triển toàn diện…

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh cùng với cả nước, Đảng bộ, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn tự hào về Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, đồng thời nhận thức sâu sắc rằng trong suốt chặng đường giải phóng, xây dựng và bảo vệ Thành phố mang tên Bác, những chiến thắng oanh liệt và những thành tựu to lớn của Thành phố đều là kết quả của sự gắn bó của quân dân cả nước, giữa Đảng bộ, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Thay mặt cho các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tướng Trần Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, với Bác Hồ, người đã khai sinh, lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, bày tỏ lòng biết ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng đầu tiên của quân đội và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ôn lại những chặng đường gian khổ nhưng vinh quang để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả, Trung tướng Trần Thanh Huyền nhấn mạnh buổi gặp mặt là dịp để các cán bộ cao cấp quân đội nhận thức đầy đủ quá trình xây dựng, trưởng thành vững mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định thế hệ những tướng lĩnh cán bộ cao cấp trong quân đội dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn luôn một lòng tin theo Đảng, vì dân, vì nước.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho bốn cá nhân gồm ông Nguyễn Thanh Xuân (Quân khu Sài Gòn-Gia Định), liệt sỹ Mai Khắc Kim (Quân khu Sài Gòn-Gia Định), liệt sỹ Nguyễn Văn Thất (Lữ đoàn 316, Bộ Tham mưu Miền) và nhạc sỹ Nguyễn Xuân Hồng (nguyên Trưởng đoàn Văn công Quân Giải phóng miền Nam) vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục