TP.HCM không ùn tắc trong ngày cao điểm sau Tết

Do chuẩn bị kỹ phương án điều tiết giao thông nên tình trạng ùn tắc không xảy ra ở Thành phố Hồ Chí Minh khi người dân ồ ạt đổ về.
Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ kéo dài 9 ngày và để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm (18/2), hai ngày qua, hàng trăm nghìn người dân các tỉnh, thành trong cả nước đã ồ ạt, đổ về Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do chuẩn bị kỹ các phương án điều tiết giao thông nên trên các tuyến đường cửa ngõ và các bến xe của Thành phố Hồ Chí Minh đã không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Một trong những điểm nóng về giao thông trong những ngày qua và đặc biệt trong chiều 17/2 là khu vực bến phà Cát Lái, nối liền huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) với quận 2. Hàng chục nghìn người và phương tiện xếp hàng dài nhiều km để đợi đến lượt qua phà phía huyện Nhơn Trạch.

Theo Xí nghiệp phà Cát Lái, trong ngày 17/2, lượng hành khách đổ đi qua bến phà đạt khoảng 80.000 người. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và giải tỏa nhanh hành khách, bến phà đã tăng cường thêm 2 phà nhỏ, nâng số phà đưa vào phục vụ lên 9 chiếc và hoạt động 24/24 giờ. Bên cạnh đó, bến phà cũng đã thực hiện giải pháp quay vòng, bỏ chuyến quay hướng nhanh về đầu có lượng hành khách tăng cao.

Trong khi đó, tại Bến xe miền Đông, lượng hành khách đổ về bến cũng tăng cao. Ông Thượng Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết những ngày qua, lượng người từ các tỉnh đổ về Thành phố Hồ Chí Minh liên tục tăng cao. Chỉ tính ngày 17/2, có khoảng 1.700 xe đổ về bến xe với lượng khách khoảng 50.000 người.

Để đảm an ninh trật tự và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của bà con trong dịp Tết, bến đã tăng lực lượng bảo vệ, trực ngày đêm... Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ ngay tại cổng ra vào bến xe khoảng nửa tiếng vào buổi sáng.

Ngoài ôtô, nhiều người dân cũng đã lựa chọn phương tiện cá nhân để trở lại Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, tại các tuyến đường Quốc lộ 1 hướng qua Bình Chánh (từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửa Long lên), Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 13, đường Trường Chinh (hướng từ Tây Ninh xuống)... có lượng phương tiện đổ về rất đông khiến giao thông tại nhiều khu vực bị ùn ứ cục bộ.

Tuy nhiên, tại các điểm nóng trên các lực lượng cảnh sách giao thông, thanh niên xung phong, thanh tra giao thông đã chủ động bố trí lực lượng điều tiết, giải tỏa giao thông nhanh chóng.

Ngoài một số điểm bị ùn tắc cục bộ kể trên, nhìn chung tình hình an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 17/2 cũng khá thông thoáng, không có sự cố đáng tiếc, ùn tắc giao thông nghiêm trọng nào xảy ra.

Tại ga Sài Gòn, lượng khách về Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua tăng vọt. Trung bình mỗi ngày có 18 đoàn tàu về ga, mỗi đoàn tàu chở khoảng 800 khách. Do các đoàn tàu về ga cách nhau khoảng 1 giờ nên tuy khách đông nhưng không có hiện tượng chen lấn xô đẩy.

Theo đại diện Bến xe miền Tây, rút kinh nghiệm của các năm trước, năm nay, lãnh đạo bến xe đã làm việc với các chủ ph ương tiện xe buýt trong bến tăng cường thời gian phục vụ hành khách. Các xe buýt đã thay đổi giờ phục vụ khách cho phù hợp nên không xảy ra tình trạng ùn ứ. Đặc biệt, có đơn vị vận tải xe buýt Bình Dương đăng ký phục vụ hành khách suốt đêm đã góp phần đảm bảo giao thông thông suốt trong dịp cao điểm sau Tết./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục