TP.HCM “nâng cấp” lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm

Công an TP.HCM thí điểm đề án tổ chức lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm theo một cấp thay vì hai cấp như hiện nay để tăng phòng chống tội phạm.
TP.HCM “nâng cấp” lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm ảnh 1Lực lượng cảnh sát giao thông và cơ động kiểm tra phương tiện tại quận 12. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Ngày 28/11, đoàn công tác của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã làm việc với Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3) thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016.

Đại tá Lê Ngọc Phương - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết 11 tháng qua, toàn thành phố xảy ra 4.690 vụ phạm pháp hình sự, so với cùng kỳ giảm 781 vụ (14,28%); đã điều tra khám phá 3.304 vụ, bắt 3.570 đối tượng.

Trong đó, án cướp tài sản giảm 62 vụ (28,4%), án cướp giật tài sản giảm 104 vụ (11,36%), trộm cắp giảm 531 vụ (16,96%). Cảnh sát hình sự thành phố đã mở 60 chuyên án hình sự, khám phá thành công 48 chuyên án, bắt 2.552 đối tượng (gồm 572 băng nhóm, 1.852 tên). Ngoài ra, qua tuần tra, Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã kiểm tra 7.814 đối tượng nghi vấn.

Công an thành phố đã tổ chức rà soát, lập danh sách và đưa ra đối sách đấu tranh cụ thể đối với từng băng nhóm; triển khai các kế hoạch tập trung tấn công trấn áp tội phạm với cường độ cao trong thời gian từ đầu năm 2016 đến nay. Công an thành phố đã huy động các lực lượng cảnh sát cơ động tham gia tuần tra, chốt chặn phòng, chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm.

Theo Công an thành phố, phạm pháp hình sự giảm 14,28%, trong đó các loại án xâm hại tài sản trên đường phố đều giảm nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân thành phố.

Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an thành phố đánh giá nguyên nhân chính là do cơ chế tổ chức lực lượng. Hiện nay lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm được bố trí theo hai cấp: Cấp thành phố (Đội 3, Đội 4 PC45) và cấp hình sự đặc nhiệm tại các quận, huyện.

Mô hình này đến nay bộc lộ một số hạn chế, cụ thể là trong công tác phối hợp, tuần tra, xử lý đối tượng. Trước thực trạng đó, Công an thành phố đã làm việc với Bộ Công an xin thí điểm đề án tổ chức lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm theo một cấp.

Theo đó, Công an thành phố sẽ chỉ còn một đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, chia thành 4 phân đội. Hiện nay Bộ Công an đã đồng ý chủ trương và chỉ đạo thí điểm thành lập một đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phụ trách 5 quận tại thành phố gồm các quận 7, 8, Bình Tân, huyện Bình Chánh và Nhà Bè. Sau khi triển khai thí điểm 1-2 năm sẽ tổng kết đánh giá để Bộ nghiên cứu, xem xét cho nhân rộng ra toàn thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu Công an thành phố cần tổng kết, đánh giá lại mô hình tổ chức của lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, không để tình trạng lực lượng mỏng nhưng phân tán thành hai cấp như hiện nay; sớm hoàn thành đề án để triển khai thí điểm đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phụ trách 5 quận của thành phố như chủ trương đã được Bộ Công an cho phép.

Công an thành phố cần tập trung nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo sát đúng tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự. Cùng với đó, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội, tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm sử dụng vũ khí nóng gây án, trấn áp quyết liệt, có hiệu quả tội phạm cướp, cướp giật trên đường phố và các băng nhóm trộm chuyên nghiệp, đột nhập nhà dân.

Ông Đinh La Thăng lưu ý tội phạm đường phố đang là một vấn nạn mà Công an thành phố cần quyết liệt xóa bỏ, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh an toàn, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cũng yêu cầu Công an thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan nhanh chóng thực hiện các đề án về nâng cấp trụ sở làm việc, khu vực sinh hoạt, chế độ phụ cấp; tăng cường trang thiết bị, vũ khí, phương tiện cho lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm làm nhiệm vụ.

Ngoài ra, cần nghiên cứu trang bị các thiết bị công nghệ cao như camera hành trình, hệ thống định vị, hệ thống liên lạc để “nâng cấp” lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, đáp ứng nhiệm vụ đấu tranh với bọn tội phạm trong thời kỳ mới. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục