TP.HCM nhất toàn đoàn giải cờ vua-cờ tướng toàn quốc 2015

Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giành ngôi nhất toàn đoàn giải vô địch cờ vua-cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2015 với 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 6 huy chương đồng
TP.HCM nhất toàn đoàn giải cờ vua-cờ tướng toàn quốc 2015 ảnh 1 Trao giải cho các vận động viên nữ cờ vua trong nội dung cờ chớp. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Ngày 9/10, giải vô địch cờ vua-cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2015, do Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức tại thành phố Cần Thơ đã khép lại sau 7 ngày tranh tài sôi nổi.

Kết thúc giải, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giành ngôi nhất toàn đoàn với 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 6 huy chương đồng, Bình Dương xếp hạng nhì với 2 huy chương vàng và 3 huy chương đồng; chủ nhà Cần Thơ xếp thứ 3 toàn đoàn với 2 huy chương vàng.

Các vị trí tiếp theo thuộc các đoàn vận động viên Đà Nẵng (1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng); Bắc Giang (2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng); Hà Nội (2 huy chương đồng); 4 đoàn vận động viên điều giành 1 huy chương đồng là: Lâm Đồng, Hải Phòng, Quân Đội và Bình Định.

Trong 3 tấm huy chương vàng của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giành được do công của 3 kiện tướng nữ Nguyễn Hoàng Yến (nội dung cờ chớp nhoáng nữ), Bùi Châu Ý Nhi (cờ tiêu chuẩn nữ) và Lê Kiều Thiên Kim (nội dung cờ tiêu chuẩn nữ).

Hai huy chương vàng của đoàn Bình Dương giành được do công của kiện tướng: Lại Lý Huynh (nội dung cờ chớp nhoáng nam) và Hoàng Thị Ý Nhi (cờ chớp nhoáng nữ).

Hai kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Nguyễn Đức Hòa mang về cho đoàn chủ nhà Cần Thơ 2 tấm huy chương vàng ở các nội dung cờ chớp và cờ tiêu chuẩn.

Giải vô địch cờ vua-cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm nay thu hút sự tham gia của 97 vận động viên (48 vận động viên thi cờ vua, 49 vận động viên thi cờ tướng) đến từ 16 tỉnh, thành, ngành gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Giang, Bến Tre, Bình Dương, Bình Định, Bình Phước, Bộ Công an, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Kiên Giang, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Quân Đội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh tham gia đông nhất giải với 24 vận động viên, tiếp theo là Cần Thơ 11 vận động viên và Hà Nội 10 vận động viên...

Giải năm nay có sự góp mặt của nhiều đại kiện tướng và kiện tướng mạnh, ở cờ vua có các vận động viên như Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cần Thơ), Nguyễn Đức Hòa (Cần Thơ), Đào Thiên Hải (Thành phố Hồ Chí Minh)... cờ tướng có Trình A Sáng (Thành phố Hồ Chí Minh), Lại Lý Huynh (Bình Dương), Võ Minh Nhất (Bình Phước), Hồ Thị Thanh Hằng (Bình Định)...

Giải nhằm đánh giá trình độ chuyên môn của các kỳ thủ, qua đó xem xét tuyển chọn lực lượng vào đội dự tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các giải quốc tế trong năm 2015 và 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục