TP.HCM: Nhiều nét độc đáo tại hội chợ hoa Tết 2012

Hội hoa Xuân năm 2012 tại TP.HCM có nhiều điểm mới lạ độc đáo, hứa hẹn đem đến cho người dân và du khách có dịp thưởng ngoạn dịp Tết.
Cùng với Đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành thương hiệu nhiều năm qua, Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012 tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điểm mới lạ độc đáo, hứa hẹn đem đến cho người dân và du khách tham quan có dịp mua sắm, thưởng ngoạn trong dịp Tết.

Ông Lê Công Phương, Phó giám đốc Công ty Công viên Cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong lễ hội hoa Xuân Nhâm Thìn 2011 có hơn 8.000 hiện vật đạt tiêu chuẩn thuộc các bộ môn hoa, cá, kiểng, cây khô mỹ thuật, đá cảnh, non bộ, xương rồng…

Đặc biệt, hội hoa Xuân năm nay có nhiều điểm mới lạ, đặc sắc như khu trưng bày cá có cặp hải tượng long nặng 200 kg; khu trưng bày cây quý hiếm có bộ sưu tập 70 loài cây bắt mồi có nguồn gốc từ Việt Nam và ngoài nước. Ngoài ra, tại hội trợ lần đầu tiên tại Việt Nam, ban tổ chức đã thực hiện việc trang trí đèn đường bằng công nghệ tương tác, tạo những ấn tượng độc đáo.

Về hoạt động của chợ hoa Tết năm 2012, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 3 chợ hoa cấp thành phố tại Công viên 23/9, Công viên Gia Định, Công viên Lê Văn Tám với quy mô khoảng 1.200 lô. Ngoài ra, các các quận huyện cũng tổ chức 56 chợ hoa Tết.

Bà Nguyễn Thị Hiền Lương, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, một nét mới trong tổ chức chợ hoa Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh năm nay, đó là lần đầu tiên thành phố sẽ tổ chức Chợ hoa Tết tại Cảng Phú Định, nhằm tái hiện sự mua bán tập nập “trên bến dưới thuyền”.

Theo Công ty Cảng sông Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị quản lý cảng Phú Định, đến nay, Cảng đã chuẩn bị sẵn sàng đưa vào 11 cầu tàu và 600m bến dọc sông để đón các tiểu thương tham gia buôn bán hoa trong dịp Tết.

Năm nay, ngoài đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức tại trung tâm thành phố, tại Công ty Phú Mỹ Hưng cũng tổ chức xây dựng một đường hoa mang tên Đường Xuân có chiều dài 360m chạy theo đường cong Hồ Bán Nguyệt, quận 7.

Theo ông Nguyễn Hưng Thịnh, Phó Giám đốc Phòng tiếp thị II, Công ty Phú Mỹ Hưng, ý tưởng chủ đạo đường hoa bám sát chủ đề “Hoa đồng cỏ nội”, nhằm giới thiệu nét đẹp của sự mộc mạc, gần gũi với đời thường nhưng ẩn chứa những giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc. Đặc biệt, nghệ thuật sắp đặt đương đại từ những vật dụng trong cuộc sống đời thường sẽ là phong cách chính được ứng dụng thể hiện trong Đường Xuân. Người tham quan sẽ được thưởng lãm sự sắp đặt “ngẫu hứng có chủ ý” của những cánh đồng mạ non, các nông ngư cụ của người dân nông thôn.

Theo Công ty Phú Mỹ Hưng, một nét độc đáo tại hội chợ hoa tại Phú Mỹ Hưng là việc sử dụng các vật liệu tái chế để trang trí. Tiêu biểu như lồng chim làm từ quạt máy, hồ cá cảnh làm từ màn hình vi tính, đèn vườn làm từ que kem, đèn trang trí làm từ ly giấy, câu đối chúc xuân làm từ dĩa CD, bàn trà uống nước ngoài vườn làm từ vỏ lốp xe…

Từ những sản phẩm rác tái chế, Ban tổ chức muốn gởi đến người thưởng lãm thông điệp: Giá trị của cuộc sống, giá trị nhân văn đôi khi xuất phát từ những công việc hết sức đơn giản. Từ việc phân loại rác và tận dụng các nguồn rác tái chế, chúng ta vừa chung tay bảo vệ môi trường vừa tiết kiệm nguồn nguyên liệu và năng lượng cho thế hệ mai sau.

Theo Công ty Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh, chủ đề chủ đạo của Hội hoa Xuân năm 2012 là hướng về biển đảo và diễn ra trong 11 ngày, từ 18/1 đến 28/1 (từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), các chợ hoa sẽ diễn ra từ ngày 16/1 đến 12 giờ ngày 22/1./.

Hoàng Anh Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục