TP.HCM phân luồng cho xe 2 bánh vào làn ôtô để hạn chế ùn tắc

Trước tình hình vào giờ cao điểm trên làn đường dành cho xe 2 bánh thường xảy ra ùn ứ, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho phép xe hai bánh được chạy vào làn ôtô trên một số tuyến đường.
TP.HCM phân luồng cho xe 2 bánh vào làn ôtô để hạn chế ùn tắc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trước tình hình vào giờ cao điểm trên làn đường dành cho xe 2 bánh thường xảy ra ùn ứ, nhất là khu vực quận Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, kể từ ngày 23/4, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho phép xe hai bánh được chạy vào làn ôtô trên một số tuyến đường.

Theo đó, trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ nút giao Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp đến đường số 38, quận Thủ Đức, xe 2 bánh sẽ được chạy vào một làn trên phần đường chính ôtô (làn sát dải phân cách giữa phần đường chính ôtô và phần đường hỗn hợp) trong giờ cao điểm từ 6 giờ - 8 giờ và từ 16 giờ - 18 giờ 30 phút.

Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải điều chỉnh tốc độ tối đa đối với làn đường nêu trên từ 80km mỗi giờ thành 60km mỗi giờ.

Tại đường Trường Chinh, đoạn từ đường Cộng Hòa, quận Tân Bình đến đường Phan Văn Hớn, quận 12 sẽ tiếp tục thực hiện phương án cho phép xe 2 bánh chạy vào một làn trên phần đường chính ôtô (làn sát dải phân cách giữa phần đường chính ôtô và phần đường hỗn hợp) trong giờ cao điểm từ 6 giờ - 8 giờ và từ 16 giờ - 18 giờ.

Tốc độ tối đa đối với làn đường nêu trên được điều chỉnh tử từ 80km mỗi giờ thành 60km mỗi giờ.

Tại giao lộ Cộng Hòa - Ấp Bắc, Cộng Hòa - Tân Kỳ Tân Quý, tiếp tục thực hiện phương án đóng khoảng mở dải phân cách tại hai giao lộ nêu trên vào giờ cao điểm chiều từ 17 giờ - 18 giờ 30 phút.

Tại điểm quay đầu xe trên đường Trường Sơn (phía trước Trung tâm thương mại SuperBowl), cấm xe ôtô tải, xe ôtô khách trên 25 chỗ quay đầu xe tại vị trí này.

Trong khi đó, tại đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (đoạn từ vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đến đường Trường Sơn), cấm xe ôtô tải, xe ôtô khách trên 25 chỗ lưu thông từ 6 giờ - 20 giờ với lộ trình thay thế: Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn - Hoàng Minh Giám - Phổ Quang -Trường Sơn.

Sở Giao thông Vận tải Thành phố cũng tiến hành lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ: Nguyễn Phúc Chu - Hoàng Bật Đạt, Cống Lở - Hoàng Bật Đạt, Trần Thái Tông - Nguyễn Sỹ Sách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục