TP.HCM: Phát huy hào khí Nam bộ, chung sức vượt qua khó khăn

Tiếp nối truyền thống yêu nước, kế thừa những bài học kinh nghiệm lịch sử, Đảng bộ, quân dân Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định đã phát huy hào khí Nam bộ "Thành đồng Tổ quốc."
TP.HCM: Phát huy hào khí Nam bộ, chung sức vượt qua khó khăn ảnh 1Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 23/9, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2015).

Dự buổi lễ có ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương cùng các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố.

Tại lễ kỷ niệm, ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã điểm lại không khí hào hùng, kiên cường, anh dũng của quân và dân Sài Gòn, Nam bộ trong ngày 23/9/1945 lịch sử; đồng thời nhấn mạnh, quyết tâm kìm chân địch trong nội thành càng lâu càng tốt của quân và dân Sài Gòn-Chợ Lớn​-Gia Định đã tạo thời gian và điều kiện để Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn bị và tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài trong cả nước.

Tiếp nối truyền thống yêu nước, kế thừa những bài học kinh nghiệm lịch sử, Đảng bộ, quân dân Sài Gòn-Chợ Lớn​-Gia Định đã phát huy hào khí Nam bộ "Thành đồng Tổ quốc"; chung sức đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, gian khổ, hy sinh, cùng cả nước làm nên những thắng lợi to lớn trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân, đế quốc, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những thành quả to lớn có ý nghĩa lịch sử, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của các thế hệ đi trước. Thành phố luôn giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống; kinh tế duy trì tăng trưởng hàng năm ở mức cao nhờ bám sát thực tiễn, luôn tìm tòi, sáng tạo, mạnh dạn thể hiện nhiều cơ chế, chính sách mới để thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị có nhiều tiến bộ, thúc đẩy sự phát triển của đời sống xã hội. Thành phố luôn chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Tiếp tục phát huy tinh thần ngày 23/9, ông Lê Hoàng Quân cho biết, Đảng bộ và nhân dân thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới gồm tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Bên cạnh đó, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân và đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến thành phố và thế hệ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện tâm nguyện tiếp tục phát huy truyền thống tinh thần Ngày Nam bộ kháng chiến; khát vọng "truyền lửa" lại cho các thế hệ mai sau; nguyện phấn đấu học tập, rèn luyện vươn lên sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội; xung kích đem sức trẻ, trí tuệ tham gia góp phần xây dựng và bảo vệ, phát triển thành phố và đất nước.

Nhân dịp này, đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục