TP.HCM tăng cường bảo đảm an toàn, trật tự bệnh viện

Lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu giám đốc các bệnh viện tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, trật tự bệnh viện.
TP.HCM tăng cường bảo đảm an toàn, trật tự bệnh viện ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tại cuộc giao ban giám đốc các bệnh viện ngày 28/3, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tấn Bỉnh đã yêu cầu giám đốc các bệnh viện quan tâm hơn nữa và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, trật tự bệnh viện.

Giám đốc các đơn vị được yêu cầu nghiêm túc rà soát, đánh giá công tác đảm bảo an ninh trật tự trong cấp cứu, khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh. Trên cơ sở đó, đơn vị cần xây dựng, bổ sung một cách khoa học, chặt chẽ và thông báo công khai, minh bạch, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định, quy chế cấp cứu, khám chữa bệnh, người thân vào thăm người bệnh; chính sách, chế độ khám, điều trị người bệnh nhằm hạn chế các sơ hở để đối tượng xấu lợi dụng hoạt động phạm tội.

Trên cơ sở quy chế phối hợp đã được ký kết giữa hai ngành, các bệnh viện cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể giữa đơn vị và công an địa phương trong công tác tiếp nhận, xử lý các thông tin, tố giác tội phạm; công tác phát hiện, xử lý vi phạm.

Trong thời gian tới, Ban An toàn Môi trường thuộc Hội đồng Quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất về công tác đảm bảo an toàn, trât tự tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Vừa qua, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một số vụ việc gây rối, làm mất trật tự an toàn tại các bệnh viện. Điển hình là vụ côn đồ xông vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định hành hung bệnh nhân, gây rối trật tự (xảy ra đêm 22, rạng sáng ngày 23/9/2013); vụ bắt cóc trẻ tại Bệnh viện Quận 7 (ngày 9/1/2014) và mới đây nhất là vụ chiếm đoạt trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Hùng Vương (ngày 17/3/2014).

Ngoài ra, hàng loạt vụ trộm cắp tài sản của bệnh nhân và thân nhân, tình trạng cò mồi, giả mạo giấy tờ để thanh toán viện phí... cũng đã xảy ra, gây nhiều bức xúc.

Hiện tại, ở Bệnh viện Từ Dũ, quy trình tăng cường quản lý trẻ sơ sinh của bệnh viện luôn được đặt lên hàng đầu. Mỗi ngày bệnh viện phối hợp với các lực lượng bảo vệ kiểm tra rà soát, phát loa 4 lần nhằm thông tin cho người nhà cảnh giác; yêu cầu người nhà tuyệt đối không đưa người lạ bế trẻ.

Khi cần đi khám thì nhân viên y tế sẽ đi cùng với người nhà. Khi bệnh nhân xuất viện, bên cạnh kiểm tra giấy tờ của bệnh nhân bảo vệ còn phải ghi chú lại tên bệnh nhân và số xe chở bệnh nhân ra viện.

Theo bà Huỳnh Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, dù bệnh viện có đưa ra hàng trăm biện pháp nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức cảnh giác của bệnh nhân và người nhà. Chỉ cần một phút lơ là cũng tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp, bắt cóc, móc túi.

Hiện nay bệnh viện đã ký hợp đồng với 3 công ty bảo vệ và ký hợp đồng an ninh trật tự với công an của 2 phường Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Cư Trinh.

Ở khu vực ngoài bệnh viện thường xuyên có lực lượng dân phòng của 2 phường rà soát. Còn bên trong, lực lượng bảo vệ bệnh viện phối hợp với gia đình bệnh nhân cùng nâng cao cảnh giác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục