TP.HCM tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đầu năm

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội trong những tháng đầu năm.
TP.HCM tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đầu năm ảnh 1Một góc trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh - đầu tàu kinh tế của cả nước. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Ngày 27/2, tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Ất Mùi 2015, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu ngay sau kỳ nghỉ Tết, các sở ngành, quận huyện cần tập trung nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường ngay từ những tháng đầu năm 2015.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng tập trung các nguồn lực chuẩn bị chu đáo, trang trọng các ngày lễ lớn của thành phố và cả nước trong năm 2015; đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015).

Điển hình như dự án cải tạo kênh Tân Hóa-Lò Gốm, hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới ở 50 xã vào tháng 5/2015, hoàn thành 5 quận huyện không còn hộ nghèo; chuẩn bị khởi công xây dựng cầu Rạch Chiếc 2, cầu vượt Gò Vấp, cầu Bình Tiên...

Ủy ban nhân dânThành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động. Đồng thời đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, tích cực chăm lo cho diện chính sách, đối tượng xã hội.

Bên cạnh đó đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức thực hiện chương trình giảm hộ nghèo, nâng hộ khá theo hướng đi vào thực chất, cải thiện đời sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo; từng bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, thành phố tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút nguồn lực trong và ngoài nước; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, dịch vụ, du lịch, mở rộng thị trường; tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Mặt khác, thành phố cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; hỗ trợ tích cực cho thị trường trong nước phát triển tốt hơn; ổn định giá cả hàng hóa, giá cả các mặt hàng thiết yếu.

Báo cáo tình hình chăm lo Tết Ất Mùi 2015 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đã chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trong dịp Tết với tổng kinh phí gần 2.000 tỷ đồng, tăng 25% so với Tết Giáp Ngọ 2014 (tương đương 500 tỷ đồng).

Ngân sách thành phố đã chăm lo gia đình chính sách, có công, hộ nghèo, cán bộ công chức, viên chức gần 700 tỷ đồng (tăng hơn 200 tỷ đồng so với năm 2014), tăng đối tượng được chăm lo và tăng mức giá trị quà tặng 20%, đặc biệt là hộ nghèo, công nhân gặp khó khăn tại các khu chế xuất, khu công nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục